Cộng sự đắc lực của trùm lừa đảo trực tuyến Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc

(CLO) Li Xiong, tay trùm trong đường dây lừa đảo trực tuyến Prince Group của Chen Zhi (Trần Chí), đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.

Ngày 1/4, đài truyền hình CCTV phát sóng hình ảnh Li Xiong bị còng tay, được cảnh sát áp giải xuống từ máy bay của China Southern Airlines.

Li, cựu Chủ tịch Tập đoàn Huione thuộc Prince Group, bị cáo buộc liên quan nhiều tội danh và được xem là thành viên chủ chốt trong mạng lưới tội phạm do Chen Zhi cầm đầu. Chen trước đó đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1 và hiện bị Mỹ truy tố vì điều hành mạng lưới lừa đảo trị giá hàng tỷ USD.

Li Xiong, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Chen Zhi, đã được dẫn giải về Trung Quốc từ Phnom Penh, ngày 1/4. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc
Li Xiong, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Chen Zhi, đã được dẫn giải về Trung Quốc từ Phnom Penh, ngày 1/4. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, Li Xiong bị bắt giữ tại nước này trước khi bị trục xuất theo yêu cầu từ phía Trung Quốc. Cả Li và Chen đều từng được cấp quốc tịch Campuchia nhưng sau đó đã bị thu hồi. Hiện Li đang bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc chống lại cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Trong những năm gần đây, Campuchia trở thành điểm nóng của các hoạt động lừa đảo mạng do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành. Ban đầu, các nhóm này chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc, sau đó mở rộng phạm vi toàn cầu, chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Chen Zhi, 38 tuổi, đã bị tòa án Mỹ truy tố tội âm mưu lừa đảo qua đường dây và rửa tiền. Ảnh: Prince Group.
Chen Zhi, 38 tuổi, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng tháng 1 năm 2026. Ảnh: Prince Group.

Theo Liên hợp quốc, các băng nhóm tội phạm đã sử dụng sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt tại Đông Nam Á làm căn cứ vận hành các mô hình lừa đảo tinh vi, bao gồm lừa tình cảm và đầu tư tiền điện tử. Hàng chục nghìn người tham gia vào các trung tâm này, trong đó có không ít nạn nhân bị buôn bán và cưỡng ép lao động.

Năm ngoái, phía Mỹ cáo buộc Prince Group là bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Các công tố viên Mỹ cho rằng Chen đã chỉ đạo các trại lao động cưỡng bức, nơi những người bị buôn bán bị giam giữ trong điều kiện khép kín, canh phòng nghiêm ngặt. Prince Group đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

Chính phủ Campuchia cam kết sẽ đóng cửa toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trước cuối tháng 4.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: