Công ty Alrosa (Nga) phát hiện viên kim cương lớn nhất thập kỷ

(CLO) Công ty kim cương khổng lồ Alrosa PJSC cho biết họ đã khai thác được một viên kim cương nặng 390,7 carat. Nó được coi là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Nga trong một thập kỷ qua.

Alrosa đã tìm thấy viên kim cương tại mỏ Mayat ở tỉnh Yakutia (Nga). Công ty cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, viên đá quý này có hình dạng không chuẩn và được bao quanh bởi quầng sáng màu vàng nâu. Đây là viên kim cương có chất lượng đá quý lớn nhất được khai thác ở Nga kể từ năm 2013.

Alrosa cho biết: “Sự kết hợp giữa khối lượng, hình dạng và màu sắc làm cho viên kim cương trở nên độc đáo”.

cong ty alrosa nga phat hien vien kim cuong lon nhat thap ky hinh 1

Viên kim cương Alrosa nặng 390,7 carat. Nguồn: Alrosa.

Alrosa sản xuất số lượng đá quý tương đương với công ty dẫn đầu ngành De Beers, trong những năm gần đây đã tập trung vào việc cắt và tiếp thị những viên đá quý lớn nhất của mình tại các nhà đấu giá quốc tế, bao gồm cả Christie's.

Hồi đầu tháng 4, Mỹ và EU đã liệt tập đoàn Alrosa của Nga - nhà sản xuất lượng kim cương carat lớn nhiều nhất trên thế giới - vào danh sách trừng phạt. Alrosa chiếm 27% thị phần thế giới và 95% sản lượng khai thác kim cương của Nga. Năm ngoái, doanh số bán kim cương thô và đã qua chế tác của tập đoàn Nga đạt 4,169 tỷ USD.

Các lệnh trừng phạt sau chiến sự Nga – Ukraine do các quốc gia bao gồm Mỹ và Anh áp đặt, cấm nhập khẩu kim cương chất lượng đá quý của Nga, có thể cản trở bất kỳ hoạt động bán loại đá mới được thu hồi nào.

Một loạt các hãng kim hoàn quốc tế nổi tiếng, bao gồm thương hiệu Tiffany & Co của Mỹ, nhà sản xuất đồng hồ và trang sức Thụy Sĩ Chopard, Signet và Pandora - nhà sản xuất trang sức lớn nhất thế giới, đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng mua kim cương xuất xứ từ Nga. Tập đoàn Richemont sở hữu nhãn hiệu đồng hồ siêu sang Cartier cùng công ty trang sức Van Cleef & Arpels cũng cho biết tất cả các thương hiệu này sẽ không nhập kim cương của Nga.

Nỗ lực ngăn chặn việc bán đá quý của Nga ở châu Âu đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia nhập khẩu như Bỉ, những người cho rằng làm như vậy sẽ chỉ chuyển hoạt động buôn bán sang nơi khác. Nhưng ngày càng có nhiều suy đoán rằng các quốc gia G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ) và EU sẽ công bố thêm các hạn chế trong tháng này.

Doanh số bán hàng của Alrosa bị ảnh hưởng sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ lần đầu tiên được công bố, nhưng đã phục hồi nhờ chuyển khối lượng sang châu Á, chủ yếu là Ấn Độ.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: