Công ty Thủy điện Quảng Trị đảm bảo an toàn lòng hồ, gắn với định hướng phát triển du lịch địa phương

(CLO) Vừa qua, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) phối hợp Công an xã Hướng Phùng và xã Khe Sanh đã có buổi làm việc với các chủ phương tiện đang hoạt động trên lòng hồ công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị tại trụ sở Khu quản lý Vận hành Khe Sanh của Công ty. Đảm bảo an toàn lòng hồ, gắn với định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Ngày 28/11/2025, Thượng tá Mai Anh Tú - Trưởng Công an xã Hướng Phùng và ông Đoàn Thanh Điểm - Phó Giám đốc Công ty TĐQT có buổi làm việc, với sự tham gia của Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát tuần tra Công an xã Hướng Phùng; Công an xã Khe Sanh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an phổ biến các quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn phương tiện, người điều khiển và hành khách. Hiện nay, nhiều phương tiện hoạt động tự phát trên lòng hồ không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

1000079616.jpg
Công an xã Hướng Phùng phổ biến các quy định cần thiết đến các chủ phương tiện.

Các đơn vị chức năng yêu cầu chủ phương tiện không tự ý chở khách, vận chuyển hàng hóa khi chưa được cấp phép; không vận chuyển hàng hóa, không khai thác thủy sản khi chưa đủ điều kiện pháp lý; đồng thời nhắc nhở người dân không sử dụng xung kích điện, hóa chất, chất nổ trong khai thác thủy sản.

Đại diện Công ty TĐQT cho biết Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc cung cấp thông tin mực nước, chế độ vận hành hồ và các cảnh báo an toàn khi có yêu cầu. Công ty cũng đề nghị người dân không tự ý lập bến bãi, neo đậu phương tiện và không xâm nhập khu vực phụ cận đập - nơi đã được cắm phao cảnh báo - nhằm bảo đảm an toàn công trình và tính mạng người dân.

1000079615.jpg
Ông Đoàn Thanh Điểm - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị đề nghị người dân sinh sống, hoạt động quanh lòng hồ nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, kịp thời thông tin và tố giác các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Tại buổi làm việc, các chủ phương tiện thừa nhận phương tiện chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, như thiếu đăng ký, đăng kiểm và thiết bị an toàn; việc chở khách tự phát là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn được hướng dẫn thủ tục để hoạt động hợp pháp trong thời gian tới, đồng thời cam kết chấm dứt việc chở khách trái phép, tuân thủ quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng.

Đáng chú ý, buổi làm việc cũng thống nhất định hướng xem việc quản lý phương tiện trên lòng hồ là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm khu vực Thủy điện Quảng Trị. Với cảnh quan thiên nhiên rộng mở, lòng hồ được đánh giá có tiềm năng lớn để hình thành các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nếu được quy hoạch bài bản và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền và phối hợp liên ngành lần này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác quản lý và xây dựng lòng hồ Thủy điện Quảng Trị trở thành khu vực an toàn, văn minh, hướng đến phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: