COVID-19 bùng phát, Australia gia hạn phong tỏa Sydney thêm 2 tuần

(CLO) Các nhà chức trách Australia đã gia hạn phong tỏa Sydney vào thứ Tư (14/7) ít nhất 14 ngày, sau ba tuần các biện pháp hạn chế ban đầu vẫn không dập tắt được đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong năm nay ở thành phố lớn nhất của đất nước.
Một người đi bộ đeo khẩu trang đi ngang qua Nhà hát Opera Sydney ở Sydney vào ngày 13/7, trong khi các nhà chức trách tăng cường nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát COVID-19 - Ảnh: AFP

Một người đi bộ đeo khẩu trang đi ngang qua Nhà hát Opera Sydney ở Sydney vào ngày 13/7, trong khi các nhà chức trách tăng cường nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát COVID-19 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Biến thể Delta bùng phát ở Australia bất chấp việc phong tỏa Sydney

Australia kêu gọi cải tổ WTO khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng

Australia từ bỏ mục tiêu tiêm chủng bằng vắc xin AstraZeneca

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết các hạn chế sẽ được duy trì cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 7 sau khi báo cáo 97 trường hợp mới lây nhiễm tại địa phương, tăng nhẹ so với một ngày trước đó.

“Luôn luôn là điều khó chịu khi nói điều này, nhưng chúng tôi cần phải kéo dài thời gian đóng cửa ít nhất hai tuần nữa”, bà Berejiklian cho biết tại Sydney hôm nay (14/7) và nhấn mạnh rằng, "Chúng tôi muốn thoát khỏi tình trạng đóng cửa này càng sớm càng tốt và đó là lý do tại sao chúng tôi có các điều chỉnh".

Kể từ khi bùng phát ca nhiễm đầu tiên được phát hiện gần Bãi biển Bondi nổi tiếng vào giữa tháng 6, việc phong tỏa Sydney đã được gia hạn hai lần. Tổng số ca lây nhiễm trên toàn thành phố cảng 5 triệu dân hiện chỉ ở mức dưới 900 người và hai trường hợp tử vong được báo cáo. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Australia trong năm nay.

Bà Berejiklian nhiều lần nói rằng việc đóng cửa bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 sẽ chỉ được dỡ bỏ khi số ca nhiễm mới được báo cáo trong cộng đồng gần bằng không.

Trong số 97 trường hợp mắc mới, có 24 người đã lây nhiễm trong cộng đồng, điều này có nghĩa là các nhà chức trách tin rằng nhiều ca nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan sẽ được phát hiện trong những ngày tới.

Nhiều cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại Sydney đã đóng cửa, và hầu hết học sinh phải ở nhà, trong khi người dân chỉ được phép ra ngoài nhà để tham gia các hoạt động thiết yếu và tập thể dục.

Tiểu bang lân cận Victoria, nơi trải qua gần 1/3 thời gian của năm 2020 bị phong tỏa vì là trung tâm của làn sóng COVID-19 đầu tiên của Australia, đã báo cáo mức tăng số ca nhiễm hàng ngày lớn nhất trong nhiều tuần - tất cả đều liên quan đến một nhóm chuyển đồ đạc đã làm lây lan virus đến từ Sydney.

Trong số bảy ca nhiễm mới ở tiểu bang này, một người đã tham dự một trận đấu bóng đá tại Melbourne Cricket Ground trong khi đang bị lây nhiễm, có nghĩa là 2.000 người ở cùng khu vực của các thành viên cần phải đi xét nghiệm, nhà chức trách cho biết.

Hàng trăm người dân khác ở Victoria được lệnh cách ly và một khu chung cư mà nhóm di chuyển đồ đạc đến thăm đã bị phong tỏa. Các nhà điều tra đang kiểm tra manh mối của các liên hệ có thể xảy ra, nhưng không có dấu hiệu cho thấy một lệnh cấm di chuyển sắp được ban hành.

Các nhà chức trách của bang thứ ba, South Australia, có thể áp dụng các hạn chế chế đối với những người đi từ Victoria sau khi phát hiện nhóm chuyển đồ đạc đã đến bang này sau khi rời Victoria.

Các nhà hàng tại Sydney bị cấm đón khách và chỉ cho phép phục vụ đồ ăn mang đi trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm diến biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Các nhà hàng tại Sydney bị cấm đón khách và chỉ cho phép phục vụ đồ ăn mang đi trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm diến biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Hệ thống y tế chịu áp lực

Tại New South Wales, hiện có 71 bệnh nhân COVID-19 đang phải nhập viện vì dịch bùng phát ở Sydney, với 20 người phải nằm điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, trong đó có một người ở độ tuổi 20 và hai người ở độ tuổi 30.

Việc bùng phát lây nhiễm dường như đã lan đến các vùng của Sydney trước đây không bị ảnh hưởng, rồi đến khác khu vực xung quanh khi một ca nhiễm được phát hiện ở Goulburn, cách Sydney gần 200km về phía tây nam.

Sự bùng phát đã bắt đầu gây áp lực cho các dịch vụ y tế khi nhiều người đợi xét nghiệm COVID-19 ở Fairfield, phía tây nam của Sydney, kéo dài hàng km do lệnh y tế mới yêu cầu những người rời vùng ngoại ô đi làm phải được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Cho đến nay, việc đóng cửa, theo dõi liên lạc nhanh chóng và các quy tắc quản lý xã hội nghiêm ngặt đã giúp Australia giữ số ca nhiễm COVID-19 thấp hơn nhiều các nước phát triển khác, với chỉ hơn 31.300 trường hợp dương tính với virus Corona và 912 ca tử vong.

Tuy nhiên, Australia vẫn đang gặp thách thức khi chương trình tiêm chủng chậm chạp, với chưa đến 10% dân số được tiêm hai liều vắc xin.

Tại New South Wales, các nhân viên y tế đã chỉ sử dụng hơn 2,7 triệu liều vắc xin, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư (14/7).

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: