Một số thành phố châu Âu đã hủy bỏ bắn pháo hoa vào năm 2022 và một số quốc gia đang áp dụng lại các hạn chế, trong khi các gia đình Trung Quốc phải đối mặt với viễn cảnh Tết Nguyên đán thứ ba của họ phải xa nhau.
Nhiều người dân ở các thành phố của Trung Quốc đối mặt với năm thứ ba không được đoàn tụ vì COVID-19 - Ảnh: AFP
Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, là ngày lễ lớn nhất của Trung Quốc, với truyền thống hàng triệu người trên khắp đất nước cùng những người thân yêu tham gia lễ hội. Nhưng những kế hoạch đó đã bị đảo lộn đối với nhiều người sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm thứ Bảy (18/12) thông báo hạn chế đi lại.
Nước này kêu gọi cư dân ở bất kỳ thành phố nào có trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận không nên đi du lịch trong những ngày lễ Năm mới và Lễ hội Mùa xuân sắp tới, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trong những tuần gần đây.
Các hạn chế đi lại là một đòn giáng mới cho các gia đình Trung Quốc vốn mệt mỏi vì bế tắc, những người đã phải chịu đựng một số quy định khó khăn nhất - nhưng có vẻ hiệu quả nhất - trên thế giới trong hơn một năm. Đây cũng là tin xấu đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vẫn đang phải vật lộn với thảm họa bất động sản và ảnh hưởng từ các đợt đóng cửa lẻ tẻ.
Chiến lược "zero-Covid" của Trung Quốc sẽ bị đẩy đến giới hạn khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai, vì nước này mở cửa đón các vận động viên nước ngoài vào cùng lúc biến thể Omicron có thể sẽ tăng mạnh ở các khu vực khác trên thế giới.
Chính quyền ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu (17/12) thông báo rằng do kỳ nghỉ lễ sắp tới và lượng vận động viên nước ngoài đổ về, người dân nên tránh rời thành phố trong Lễ hội Mùa xuân, trừ khi cần thiết.
Biến thể Omicron xuất hiện ở nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các hạn hạn chế nghiêm ngặt đang bắt đầu được áp đặt trở lại, trong đó có Úc và Nhật Bản - những quốc gia cũng chỉ mới nới lỏng và sống chung với Covid-19.
Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất giảm quy mô lễ hội trong năm nay trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố trong một cuộc họp báo trên truyền hình hôm thứ Bảy (18/12), Hà Lan đang áp đặt một lệnh đóng cửa mới nghiêm ngặt, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng Chủ nhật (19/12). Theo RTL News, các cuộc tụ họp trong nhà sẽ được giới hạn cho tối đa hai khách cho đến ngày 14 tháng Giêng, ngoại trừ vào Giáng sinh và Đêm Giao thừa, khi đó sẽ được mở rộng cho bốn khách.
Tất cả các trường học và các hoạt động ngoại khóa tại Hà Lan sẽ phải đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 1, RTL đưa tin. Các cuộc thi đấu thể thao sẽ bị tạm dừng và tất cả các địa điểm thể thao trong nhà cũng sẽ đóng cửa,mặc dù trẻ em dưới 17 tuổi sẽ có thể tiếp tục chơi thể thao cho đến 5 giờ chiều.
Pháp hôm thứ Sáu (17/12) thông báo các sự kiện ngoài trời lớn và các cuộc tụ tập sẽ bị cấm vào đêm giao thừa khi đất nước này phải đối mặt với làn sóng thứ năm của bệnh nhiễm trùng, cảnh báo rằng Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị vào đầu năm 2022.
Đan Mạch cũng đã đề xuất đóng cửa các rạp chiếu phim và rạp hát, đồng thời hạn chế số lượng người đến cửa hàng vào tuần trước Giáng sinh, vì nước này cố gắng kiểm soát sự gia tăng đột biến trong các trường hợp.
Rome là một trong số các thành phố của Ý đã quyết định hủy bỏ các lễ hội năm mới do lo ngại về virus, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Vùng Campania cũng đã cấm tiệc tùng và uống rượu ở các khu vực công cộng từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1. Venice cũng hủy bỏ các buổi hòa nhạc ngoài trời và bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Mai Vân (theo CNN)