CSGT Hà Nội kịp thời đưa cả gia đình gặp nạn đến bệnh viện

(CLO) Chiều 2/7, Trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một gia đình bị tai nạn trên đường.

Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân Thủy – Phạm Hùng (Hà Nội), tổ công tác gồm Đại úy Phan Văn Trường và Đại úy Đào Minh Nghĩa phát hiện một xe máy mang biển số 60Z4-25XX bị đổ giữa đường. Người điều khiển xe là anh Ngô Hồng T. (SN 1987, trú tại Đồng Nai) chở theo vợ và hai con nhỏ.

anh-man-hinh-2025-07-02-luc-153612-80845-2.png
Tổ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, cháu Ngô Phan M.T. bị ngất, có dấu hiệu gãy tay. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ CSGT đã báo cáo Ban chỉ huy Đội, dùng xe ô tô đặc chủng đưa cả gia đình đến Bệnh viện E để cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu M.T. bị gãy tay.

Được biết, anh T. cùng vợ con di chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra Hà Nội thì gặp tai nạn. Khi được lực lượng CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu và hỗ trợ một phần viện phí, anh T. đã bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: