Lâm Đồng: CSGT hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn trên xe đặc chủng

(CLO) Sáng 1/7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ nguy kịch sinh con an toàn trên xe đặc chủng khi đang trên đường đến bệnh viện.

Vào khoảng 4h50 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ Nam Gia Nghĩa (Đội CSGT số 5) do trung tá Nguyễn Sỹ Trìu làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại Km1933+800, tuyến đường Hồ Chí Minh, thì nhận được tin báo từ một cặp vợ chồng. Hai vợ chồng cho biết đang trên đường đưa vợ đi sinh thì xe bị hỏng, sản phụ chuyển dạ trong tình trạng nguy kịch, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

z6760957946335_efc6edd632c273336026c5cb3d584364.jpg
Hai mẹ con sản phụ được y bác sĩ hỗ trợ kịp thời sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã dùng xe đặc chủng đưa sản phụ đến bệnh viện. Trên đường đi, sản phụ bất ngờ sinh con ngay trên xe của lực lượng CSGT. May mắn, em bé chào đời an toàn và khi đến bệnh viện, cả hai mẹ con đã được y, bác sĩ chăm sóc kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Gia đình sản phụ là anh Lầu A Minh (SN 1999) và chị Lý Thị Song (SN 2000), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Sau sự việc, anh Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng vì tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời đã giúp vợ anh sinh con an toàn.

Hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ CSGT tiếp tục lan tỏa tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thể hiện phương châm hành động “Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT” trên các tuyến đường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: