(CLO) Phiên luận tội sắp tới tại Thượng viện đối với cựu Tổng thống Donald Trump sẽ làm gia tăng sự chia rẽ chính trị ở Hoa Kỳ, các cử tri tham gia cuộc khảo sát cho biết trong một cuộc thăm dò của Rasmussen Reports được công bố hôm thứ Năm (28/1).
"57% cử tri nói rằng phiên tòa của ông Trump sẽ gây ra nhiều chia rẽ hơn ở Mỹ, so với 19% nói rằng phiên tòa sẽ giúp đoàn kết đất nước”, một thông cáo báo chí giải thích cuộc thăm dò cho biết.
20% còn lại bày tỏ hoài nghi rằng phiên tòa sẽ tạo ra sự khác biệt, cuộc thăm dò Rasmussen nói thêm.
Về việc liệu Thượng viện có nên kết tội ông Trump hay bác bỏ bản luận tội của Hạ viện Hoa Kỳ về tội "kích động nổi dậy" hay không, gần như tất cả những người tham gia cuộc thăm dò đều đã bày tỏ ý kiến.
Cuộc thăm dò chỉ ra rằng, một nửa số cử tri Hoa Kỳ có khả năng (50%) muốn Thượng viện bác bỏ bản luận tội, trong khi 45% cho rằng ông Trump nên bị kết tội.
Giữa tháng 1/2002, Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump với tội danh "kích động nổi dậy" sau vụ bạo loạn chết người ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ của một nhóm những người ủng hộ Trump, những người đã ngăn cản không cho các nhà lập pháp xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn Hoa Kỳ.
Đầu tuần này, Hạ viện đã gửi bản luận tội lên Thượng viện và phiên tòa tại Thượng viện dự kiến bắt đầu vào ngày 9 tháng Hai.
Theo các nguồn tin, sau cuộc bạo loạn ngày 6/1, từ số lượng các nghị sĩ phản đối ông Trump tăng vọt đã giảm mạnh những tuần gần đây. Sau khi ông Biden lên nắm quyền ngày 20/1, số cử tri ủng hộ ông Trump thậm chí còn tăng lên.
Các thành viên trong đảng Cộng hòa cũng đang bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Donald Trump. Hôm qua (28/1), lãnh đạo thiểu số đảng Cộng hòa Kevin McCarthy ở Hạ viện đã gặp cựu Tổng thống Mỹ.
Theo một số nguồn tin, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch mời cựu Tổng thống Trump phát biểu gây quỹ trong cuộc gặp các nhà tài trợ sắp tới.
Chính vì thế, nhiều cử tri có lý do khi bày tỏ sự lo ngại về phiên luận tội đối với cựu Tổng thống Mỹ. Nhiều chuyên gia cũng thừa nhận, việc luận tội Donald Trump là tạo cơ hội để ông một lần nữa lên tiếng sau khi đã bị Twitter và các kênh truyền thông xã hội “bịt miệng” với các lệnh cấm vĩnh viễn tài khoản.
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.