Cuba tăng cường mối quan hệ với Nga khi căng thẳng Ukraine gia tăng

(CLO) Cuối ngày thứ Sáu (18/2) sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Nga và Cuba sẽ tăng cường mối quan hệ và phát triển hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp và ngân hàng.

Trong một tuyên bố, chính phủ Cuba bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga khi căng thẳng gia tăng ở Ukraine, đồng thời cáo buộc đối thủ lâu năm là Mỹ và các đồng minh của họ nhắm vào Nga với cái mà nước này gọi là "cuộc chiến tuyên truyền" và các biện pháp trừng phạt.

Cuba "nhắc lại lập trường của mình chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương và bất công mà phương Tây áp đặt lên quốc gia Á-Âu và chống lại sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về phía biên giới Nga".

cuba tang cuong moi quan he voi nga khi cang thang ukraine gia tang hinh 1

Bờ biển El Malecon ở Havana, Cuba vào ngày 7 tháng 2 năm 2022. Ảnh: RT

Đầu tuần này, ông Borisov đã đến thăm Nicaragua và Venezuela, các đồng minh quan trọng của Nga ở Mỹ Latinh, đồng thời cho biết Nga cũng sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương với cả hai nước.

Chuyến công du của ông sau các chuyến thăm tới Moscow của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh - bao gồm Alberto Fernandez của Argentina và Jair Bolsonaro của Brazil - để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin đã phát động các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến lược hôm thứ Bảy, khi Washington cho biết quân đội Nga tiếp tục huy động quân đội gần biên giới Ukraine.

Cuba và Nga có lịch sử hợp tác sâu rộng về kinh tế và quân sự kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của Chủ tịch Fidel Castro, mặc dù trong những thập kỷ gần đây, mối quan hệ đó đã phai nhạt.

Borisov, người đã gặp Phó Thủ tướng Cuba Ricardo Cabrisas, cho biết trong tuyên bố của Cuba rằng Nga đã tăng cường viện trợ nhân đạo cho Cuba từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã thảo luận về việc triển khai "quan hệ đối tác chiến lược" với ông Putin vào tháng Một, khi căng thẳng bắt đầu gia tăng ở Ukraine.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: