Cúc họa mi đầu mùa, giá cao vẫn hút khách

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chủ vườn đã cắt giảm diện tích gieo trồng khiến cho giá cúc họa mi tăng mạnh. Giá mỗi bó tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/bó, các tiểu thương ‘cháy hàng’ từ sớm.

Tại hai vựa hoa lớn là Tây Tựu và Quảng An, vào mùa hoa, người dân ở đây thường thức dậy từ sớm để cắt hoa, phân loại rồi mang ra chợ Quảng An bán. Nếu như các năm trước mỗi gia đình ở đây trồng khoảng 5 sào cúc họa mi thì năm nay nhà trồng nhiều nhất cũng chỉ 2 sào, bởi lo ngại dịch bệnh bùng phát không có đầu ra cho hoa. 

cuc hoa mi dau mua gia cao van hut khach hinh 1

Cúc họa mi đầu mùa khan hàng do nhà vườn cắt giảm diện tích. Ảnh: An Khang.

Khoảng thời gian này, những gánh hàng rong chở cúc họa mi rong ruổi khắp đường phố Hà Nội để bán.

Cứ đến tầm 5 giờ chiều là tất cả những xe bán hoa rong trên đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Trần Duy Hưng đều hết sạch cúc họa mi. Đúng giờ tan sở đông người qua lại mà không ai còn cúc họa mi để bán, tiểu thương ai cũng cảm thấy nuối tiếc ngậm ngùi dọn dẹp xe hàng về.

Lý giải về điều này, chị Hằng, tiểu thương bán hoa trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) cho biết: "Năm nay, nhiều nhà vườn trồng cúc hoạ mi đã cắt giảm diện tích trồng hoa đến 50% vì sợ dịch Covid-19 bùng phát. Thế nhưng hiện tại vẫn có các đơn hàng đi Sài Gòn, nguồn cầu lại cân bằng như mọi năm nên chúng tôi rất khó nhập hàng. Hàng ít, cúc đầu mùa lại đắt nên đành bán giá cao hơn, mỗi ngày tôi cũng chỉ nhập được 20 đến 30 bó về bán".

cuc hoa mi dau mua gia cao van hut khach hinh 2

Giá cúc họa mi cao nhưng vẫn thu hút các bạn trẻ. Ảnh: An Khang.

Theo các tiểu thương, loài hoa này chóng nở chóng tàn, mỗi vụ chỉ kéo dài khoảng 3 tuần, lại nở rộ đúng đầu mùa đông khí hậu se se lạnh nên càng được nhiều người tìm mua.

Tay vừa phun nước, vừa sắp xếp lại từng bó cúc họa mi, chị Nga tiểu thương bán cúc họa mi trên đường Thụy Khuê (Hà Nội) cho biết: “Có 2 đầu mối để nhập cúc họa mi đầu mùa, một là đến thẳng vườn hoa Tây Tựu hai là nhập ở chợ hoa Quảng An. Năm nay dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi được các tiểu thương mang đến tại nhà”.

Cũng theo chị Nga, do cúc họa mi đầu mùa là hàng hiếm nên chị Nga chỉ nhập được khoảng 20 - 30 bó để bán. Chị Nga cũng tiết lộ, trừ hết chi phí, mỗi ngày, chị lãi vài trăm nghìn đồng.

Là người yêu cúc họa mi, chị Kiều Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất yêu thích cúc họa mi. Khi Hà Nội bắt đầu bán, tôi đã tìm mua cắm trong nhà một bình ai đến nhà chơi cũng khen đẹp. Hôm nay có thời gian rảnh, đưa mọi người đi chụp ảnh, tôi mua thêm một bó với giá 100.000 đồng. Cũng biết cúc đang đầu mùa nên giá khá cao, dù giá cao, tôi vẫn muốn mua về cắm".

Cúc họa mi không chỉ đơn thuần là một loài hoa đẹp mà với người dân Hà Nội, nó còn là một thú chơi mới. Còn đối với thương lái thì đây thực sự là công việc "hái" ra tiền mà không cần quá nhiều vốn. Năm nay, do diện tích trồng hoa bị cắt giảm vì nỗi lo dịch Covid-19 bùng phát, điều này đã khiến cho giá cúc họa mi tăng giá lên nhiều so với mọi năm.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: