Cứu sống mẹ con sản phụ mắc biến chứng sản khoa hiếm gặp, nguy hiểm nhất hiện nay

(CLO) Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ con sản phụ mắc nhau cài răng lược thể Percreta, một trong những biến chứng sản khoa phức tạp và nguy hiểm nhất hiện nay.

Sản phụ L.T.N.T. (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhập viện ở tuần thai thứ 38. Qua thăm khám, siêu âm và MRI, bác sĩ phát hiện sản phụ mắc nhau cài răng lược thể Percreta. Đây là thể nặng nhất khi gai nhau xuyên qua toàn bộ cơ tử cung, thậm chí xâm lấn đến bàng quang và dây chằng rộng.

Xử lý ca bệnh phức tạp, cứu sống mẹ con sản phụ- Ảnh 1.
Các bác sĩ tiếp hành phẫu thuật cho thai phụ bị nhau cài răng lược.

Bác sĩ Trần Đình Lực, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: “Bệnh nhân có nguy cơ chảy máu ồ ạt, sốc mất máu, suy đa cơ quan, đe dọa trực tiếp tính mạng mẹ và thai nhi ngay trong ca mổ”.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động lượng máu dự phòng lớn cùng các trang thiết bị hồi sức tích cực. Thai phụ được đặt sonde JJ niệu quản trước mổ để bảo vệ thận và hạn chế tổn thương bàng quang.

Ca mổ diễn ra trong 2,5 giờ. Các bác sĩ đã lấy thai an toàn, kiểm soát tốt xuất huyết và bảo tồn sức khỏe tối đa cho người mẹ. Hiện tại, cả mẹ và bé đều ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Theo bác sĩ Lực, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám quá chặt vào thành tử cung, không thể bong tự nhiên sau sinh. Bệnh được chia thành ba mức độ:

Accreta: gai nhau bám nông (chiếm 75-79% trường hợp).
Increta: gai nhau xâm lấn sâu vào cơ tử cung (14-18%).
Percreta: gai nhau xuyên thủng toàn bộ cơ tử cung, có thể lan sang bàng quang, ruột, trực tràng (chỉ 5-7% nhưng cực kỳ nguy hiểm).

Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến chảy máu nặng, rối loạn đông máu, tổn thương cơ quan lân cận, thậm chí tử vong cho cả mẹ và con.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là người từng sinh mổ nhiều lần, cần khám thai định kỳ, siêu âm và tầm soát kỹ lưỡng. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ có kế hoạch theo dõi và can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: