Cứu sống ngoạn mục chàng trai bị 3 tấn sắt văng vào, dập nội tạng

Kích hoạt báo động đỏ, 5 chuyên khoa BVĐK Hồng Ngọc lao vào cuộc chiến giành sự sống cho chàng trai bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng, dập nát nội tạng, chỉ 1% hi vọng sống.

Vừa qua, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp nhận bệnh nhân Trình Công Sang (29 tuổi) sau tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc làm việc, bó sắt nặng khoảng 3 tấn từ cần cẩu bất ngờ đứt cáp, văng trúng vào người, khiến bệnh nhân ngất tại chỗ.

Khi được đưa vào cấp cứu, người bệnh đã rơi vào sốc đa chấn thương với hàng loạt tổn thương đe dọa tính mạng: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan, vỡ lách, đứt gần hoàn toàn cuống lách, vỡ hỗng tràng gần góc Treitz, bầm dập, rách hồi tràng và đại tràng trái, rách mạc treo đại tiểu tràng, đứt động mạch đại tràng trái, rách nát mạc nối lớn, gãy hai xương cánh tay, gãy cổ xương đùi phải cùng nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được. ThS.BSCKII Bùi Thanh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đánh giá: “Đây là ca sốc đa chấn thương nghiêm trọng, với tiên lượng sống chỉ khoảng 1%.”

01.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Không còn thời gian chần chừ, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, huy động đồng thời các chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại Tiêu hóa, Gây mê Hồi sức, Hồi sức tích cực (ICU) và Ngoại Chấn thương Chỉnh hình tham gia cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Ê-kíp Cấp cứu khẩn trương đặt nội khí quản, thiết lập nhiều đường truyền, truyền dịch và truyền máu để ổn định huyết động, tạo điều kiện cho cuộc phẫu thuật tối khẩn.

Cuộc đại phẫu đầu tiên kéo dài gần 5 giờ. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ Ngoại tiêu hóa phải đối mặt với 3 lít máu tràn trong ổ bụng cùng hàng loạt tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật phải cắt lách, khâu vết thương gan, cắt đoạn ruột non, nối lại kỳ đầu, khâu cầm máu các vị trí chảy máu khác, khâu thanh mạc cơ các phần ruột tổn thương, làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Song song đó, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình xử lý các vết thương phần mềm vùng đùi, cẳng chân và cánh tay.

anh-1.jpg
Ekip bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Trong suốt ca mổ, Khoa Gây mê Hồi sức giữ vai trò then chốt khi liên tục hồi sức tích cực cho người bệnh trong bối cảnh mất máu khối lượng lớn. Mạch, huyết áp, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa liên tục biến động, buộc ê-kíp vừa truyền máu, chế phẩm máu, vừa sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và hô hấp, tạo điều kiện cho phẫu thuật viên xử trí các tổn thương.

Sau cuộc đại phẫu đầu tiên, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Dù đã cầm được máu, người bệnh vẫn trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục được hồi sức chuyên sâu, truyền thêm máu, huyết tương, điều chỉnh rối loạn đông máu, toan chuyển hóa và duy trì chức năng các cơ quan sống còn.

Năm ngày sau, khi tình trạng toàn thân ổn định hơn, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình tiếp tục thực hiện cuộc phẫu thuật thứ hai, kết hợp xương hai cánh tay và vùng liên mấu chuyển xương đùi phải, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi vận động.

Nhờ sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, người bệnh vượt cửa tử ngoạn mục. Chỉ sau 24 giờ kể từ cuộc đại phẫu đầu tiên, bệnh nhân thoát sốc đa chấn thương. Sau ba ngày, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đến ngày thứ tám, người bệnh cai hoàn toàn máy thở và các biện pháp hỗ trợ sự sống, có thể ngồi dậy, trò chuyện bình thường sau hai ca mổ. Hơn một tuần sau tai nạn, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chị Phạm Quỳnh Trang, vợ bệnh nhân, xúc động chia sẻ: "Suốt quãng đường từ Quảng Trị ra Hà Nội, tôi và bố chỉ biết ôm nhau khóc. Lúc đó, gia đình gần như đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, chỉ mong còn kịp nhìn mặt con lần cuối. Khi thấy con mở mắt tỉnh lại, cả nhà òa khóc. Chúng tôi có cảm giác con mình được trao thêm một lần sống, còn cả gia đình thì được hồi sinh niềm tin và hy vọng."

anh-3.jpg
Bệnh nhân phục hồi tốt và được ra viện sau hơn 1 tuần điều trị.

Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa trong xử trí các trường hợp đa chấn thương nguy kịch. Từ cấp cứu ban đầu, phẫu thuật tối khẩn, hồi sức tích cực đến phục hồi chức năng, mọi quyết định điều trị đều được phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa nhằm tối ưu cơ hội sống cho người bệnh.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp đa chấn thương và bệnh cảnh nguy kịch nhờ mô hình phối hợp đa chuyên khoa. Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần được đưa tới cơ sở y tế có đầy đủ năng lực cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức tích cực trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội cứu sống và phục hồi.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: