Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi sẽ không trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên vì tôi ghét nó"

(CLO) Cựu Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một chính sách ưu đãi thuế cho tiền lương làm thêm giờ – điều mà trước đây, ông từng “ghét” phải trả khi còn là doanh nhân.

Trong buổi vận động tranh cử tại Erie, bang Pennsylvania vào Chủ nhật vừa qua, Trump đã chia sẻ về đề xuất mới của mình nhằm miễn thuế cho tiền lương làm thêm giờ. Khi nói về chính sách này, ông không ngần ngại nhắc lại cảm giác không mấy thích thú của mình đối với việc trả tiền làm thêm. “Tôi ghét điều đó,” Trump chia sẻ.

cuu tong thong my donald trump noi toi se khong tra tien lam them gio cho nhan vien vi toi ghet no hinh 1

Đầu tháng này, trong một sự kiện tranh cử tại Tucson, Arizona, Trump đã giới thiệu đề xuất chính sách miễn thuế cho tiền lương làm thêm giờ. Đây là lần thứ ba ông đưa ra chính sách nhằm miễn thuế cho một số loại thu nhập cụ thể.

Trước đó, ông cũng đã đề xuất miễn thuế cho tiền tip và tiền trợ cấp an sinh xã hội dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, việc thay đổi luật thuế đòi hỏi sự chấp thuận của Quốc hội. Những cắt giảm thuế đã được thông qua dưới thời Trump vào năm 2017 dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025, tạo cơ hội cho chính quyền mới điều chỉnh bộ luật thuế.

Tại buổi vận động ở Erie, Trump nhấn mạnh rằng ông có kinh nghiệm dày dặn trong việc trả lương làm thêm từ thời gian làm việc trong lĩnh vực tư nhân. "Nhiều người không muốn trả," Trump nói. "Tôi biết nhiều về tiền làm thêm. Tôi ghét phải trả lương làm thêm."

Trump còn kể lại kỷ niệm về việc thuê thêm nhân viên mới để thay thế những người đáng lẽ phải làm thêm giờ. Ông thừa nhận rằng hành động này có thể gây ra những rắc rối chính trị. “Tôi không nên nói điều này, nhưng tôi đã tuyển thêm người,” Trump thừa nhận. “Tôi không trả lương làm thêm. Tôi ghét điều đó.”

Theo một nghiên cứu gần đây của Quỹ Thuế phi đảng phái, việc cắt giảm thuế cho tiền lương làm thêm giờ sẽ khiến ngân sách Mỹ mất khoảng 227 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Ba đề xuất của Trump dự kiến sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách lên tổng cộng 6,8 nghìn tỷ USD, theo ước tính từ Quỹ Thuế.

Tuy nhiên, Trump lại ca ngợi chính sách này như một động lực để khuyến khích người dân tìm kiếm việc làm, đặc biệt là những ngành như cảnh sát, y tá và công nhân xây dựng sẽ được hưởng lợi.

Trong bài phát biểu tại Pennsylvania, ông thừa nhận lợi ích kinh tế của chính sách, nhưng cho biết mục đích của ông không chỉ dừng lại ở đó. “Tôi nghĩ rằng chính sách này sẽ có tác động tích cực về kinh tế,” Trump nói. “Nhưng tôi không làm điều đó chỉ vì lý do kinh tế. Miễn thuế cho lương làm thêm là điều quá tuyệt vời.”

Chiến dịch của Trump không đưa ra bình luận gì về lý do cụ thể khiến ông mong muốn thông qua chính sách này.

Việc miễn thuế cho lương làm thêm là một phần trong gói các đề xuất kinh tế nhằm giảm thuế mà chiến dịch của Trump mới công bố gần đây.

Đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử hiện tại, Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng đã đưa ra đề xuất miễn thuế cho tiền tip. Tuy nhiên, đề xuất của Harris đi kèm với một số giới hạn, như việc đảm bảo rằng các nhân viên văn phòng cao cấp như các chuyên gia đầu tư và luật sư sẽ không thể chuyển đổi tiền thưởng thành tiền tip để tránh thuế thu nhập.

Cả hai chính sách trên đều nhận được những đánh giá trái chiều từ các nhà kinh tế và chuyên gia. Một số ý kiến cho rằng, các chính sách này ưu ái một số nhóm thu nhập cụ thể hơn các nhóm khác, dẫn đến sự bất công trong hệ thống thuế. Đồng thời, chúng cũng làm giảm nguồn thu của chính phủ mà không có kế hoạch rõ ràng để bù đắp.

Kế hoạch của Harris cũng đi kèm với việc tăng thuế doanh nghiệp, nhằm đưa nguồn thu thuế quay trở lại mức trước đó. Trong khi đó, Trump lại đề xuất giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15%. Theo Ủy ban Ngân sách Trách nhiệm, các nhà kinh tế ước tính rằng kế hoạch này của Trump sẽ khiến Mỹ mất thêm 200 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Dũng Phan (Theo Fortune)

Xem thêm

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: