Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vào sáng nay

(CLO) Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ ra tòa vào sáng nay, với cáo buộc cố gắng hối lộ một thẩm phán, cùng hàng loạt các tội danh khác.
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (giữa), luật sư cá nhân Thierry Herzog (phải) và thẩm phán Gilbert Azibert. Ảnh: GAS

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (giữa), luật sư cá nhân Thierry Herzog (phải) và thẩm phán Gilbert Azibert. Ảnh: GAS

Các công tố viên cáo buộc ông Sarkozy đã cố gắng hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert khi đề nghị đảm bảo một công việc tốt cho ông này ở Monaco. Đổi lại, thẩm phán sẽ cung cấp các thông tin bí mật về cuộc điều tra về bản thân ông liên quan tới chiến dịch tranh cử năm 2007.

Hiện ông Sarkozy đang bị điều tra vì được cho là đã chấp nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ người thừa kế L’Oreal, bà Liliane Bettencourt cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông.

Ngoài vụ nhận tiền từ L'Oreal, ông cũng bị điều tra vì nghi ngờ nhận tiền của người Libya để tranh cử năm 2007. Từ năm 2013, các nhà điều tra đã ghi âm các cuộc trò chuyện giữa ông Sarkozy và luật sư cá nhân Thierry Herzog.

Họ đã phát hiện ra rằng, ông Sarkozy và ông Herzog đã liên lạc với nhau bằng điện thoại di động được đăng ký dưới tên giả. Điện thoại của ông Sarkozy đã được đăng ký với Paul Bismuth.

Các công tố viên cho biết các đoạn băng nghe lén tiết lộ rằng, ông Sarkozy và Herzog đã nhiều lần thảo luận về việc liên hệ với Azibert, một thẩm phán tại Cour de Cassation, tòa phúc thẩm hàng đầu của Pháp về các vụ án hình sự.

Cả hai cũng liên tục nhận được những thông tin cập nhật mới nhất về cuộc điều tra L'Oreal.

Họ cáo buộc rằng, cựu Tổng thống Sarkozy đề nghị giúp Azibert có được công việc tại Monaco để đổi lấy sự giúp đỡ của nội bộ.

“Ông Azibert chưa bao giờ nhận được công việc ở Monaco”, ông Sarkozy nói với đài BFM TV.

Cả ông Herzog và ông Azibert đều đang bị xét xử cùng với ông Sarkozy. Cả hai bị buộc tội tham nhũng và gây ảnh hưởng chính trị cũng như bị buộc tội "vi phạm bí mật nghề nghiệp". Cả ba đều phải đối mặt với án tù 10 năm và các khoản tiền phạt nặng nếu bị kết tội.

Ông Sarkozy là Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-2012 và vẫn có ảnh hưởng trong giới bảo thủ. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong tất cả các cuộc điều tra chống lại ông và đấu tranh mạnh mẽ để yêu cầu bác bỏ các vụ việc.

Ông Sarkozy và đảng trung hữu Les Republicains của ông trong nhiều năm đã tố các cuộc điều tra chống lại ông mang động cơ chính trị.

Tháng 3 tới, ông Sarkozy sẽ tiếp tục phải ra hầu tòa vì cáo buộc vi phạm các quy tắc tài trợ chiến dịch trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012 của mình.

Vụ án với tên gọi "Bygmalion" tập trung vào cáo buộc rằng đảng của ông Sarkozy đã làm việc với một công ty quan hệ công chúng thân thiện để che giấu chi phí thực sự cho chiến dịch của ông.

Các công tố viên vẫn đang điều tra các cáo buộc rằng cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã cung cấp cho ông Sarkozy hàng triệu Euro, được vận chuyển đến Paris bằng các vali để tranh cử vào năm 2007. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: