Đi cùng với vị thế chiến lược đó là những bất ổn địa chính trị kéo dài, xung đột quân sự và rủi ro gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, khiến Trung Đông luôn tiềm ẩn nguy cơ biến động khó lường.
Trước thực tế đó, nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài, nhiều doanh nghiệp năng lượng trong nước đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó từ sớm, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng.
Trong báo cáo mới nhất của Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết, nguồn LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông.
“Vì vậy, sự kiện xung đột vũ trang tại Trung Đông vừa qua đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam”, PV Gas cho biết.
Trên thực tế, nhằm chủ động ứng phó với các biến động địa chính trị tại Trung Đông và trên toàn cầu, trong tháng 3/2026, PV Gas đã sớm thu xếp hai chuyến tàu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn.
Nguồn hàng được ký kết và chốt giá từ trước thời điểm xung đột leo thang, bao gồm một chuyến từ Qatar và một chuyến từ khu vực Đông Nam Á, với mức giá được đánh giá là cạnh tranh – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng hiện tại khi giá LNG đã tăng khoảng 50%.
Doanh nghiệp cũng đang tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong các tháng tới.
Hiện tại, tồn kho khả dụng của PV Gas đạt khoảng 15.000 tấn LNG. Cùng với các chuyến hàng nhập khẩu đã được thu xếp thành công, doanh nghiệp cho biết đủ khả năng bảo đảm nguồn cung khí phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.
Từ tháng 5/2026 trở đi, PV Gas cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung ngoài khu vực Trung Đông, chủ động tìm kiếm và đàm phán thêm các hợp đồng nhập khẩu mới nhằm duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế còn nhiều biến động.
Song song với đó, doanh nghiệp sẽ cân đối linh hoạt sản lượng nhập khẩu, ưu tiên đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước trước khi tính toán đến kế hoạch xuất khẩu, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nội địa.
Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về việc huy động tối đa nguồn dầu khí khai thác trong nước phục vụ các nhà máy lọc dầu và sản xuất điện, PV Gas cũng đặt mục tiêu gia tăng sản lượng LPG nội địa từ hai Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau.
Việc tăng huy động khí thiên nhiên đưa vào bờ dự kiến có thể giúp sản lượng cung ứng cho thị trường tăng khoảng 5% khi điều kiện nguồn khí thuận lợi.
Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục phát huy mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp đã triển khai từ năm 2023, tạo điều kiện để khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa khí thiên nhiên đường ống, CNG và LNG thay thế LPG khi cần thiết.
“PV Gas kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho thị trường nội địa trong thời gian tới”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.