Đa dạng hóa sinh kế, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng giảm nghèo bền vững

Sinh kế đa dạng cho thu nhập ổn định thoát nghèo bền vững

Từ chủ trương đa dạng hóa sinh kế, tỉnh đã tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhiều địa bàn từng phụ thuộc vào cây lúa một vụ, sản lượng thấp, nay đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi quy mô nhỏ. Các mô hình như trồng bơ, sầu riêng, cà phê tái canh, nuôi bò lai, dê, gà thả vườn… đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm lệ thuộc vào trợ cấp.

mo-hinh-nuoi-de-sinh-san-anh-minh-hung-.jpg
Mô hình nuôi dê sinh sản (Ảnh: MH)

Tại Xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng Chị H’Yong, dân tộc M’nông, buôn R’Long Phe chia sẻ, trước đây gia đình chỉ trồng mì, làm rẫy, thu nhập bấp bênh. Đầu năm 2024, chị được Nhà nước hỗ trợ 5 con dê giống, hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, phát triển chăn nuôi. Tận dụng nhân công nhàn rỗi và các loại thức ăn có sẵn, gia đình chị H’Yong chăm sóc đàn dê phát triển tốt và đến nay đã nâng tổng đàn dê của gia đình lên 10 con. Ngoài bán dê thịt, chị H’Yong còn tận dụng được nguồn phân dê để bón cây trồng.

Tương tự, anh K’Tớp ở buôn N’Ting, xã Quảng Sơn cho biết, gia đình anh và hơn 10 hộ dân khác trong bon được hỗ trợ mô hình trồng dâu nuôi tằm. Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà nuôi tằm; được hỗ trợ cây dâu, tằm giống; được hướng dẫn kỹ thuật… Đến nay, anh đã biết cách trồng dâu, nuôi tằm đúng kỹ thuật. Bình quân mỗi lứa, gia đình anh nuôi 1 hộp tằm giống. Một tháng nuôi 2 lứa, sau khi trừ chi phí, anh có thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

“Mình rất mừng vì học được một nghề mới. Nghề này với người Kinh thì quen thuộc nhưng với đồng bào mình thì nó lạ lắm. Kỹ thuật thì không khó lắm nhưng tằm là loại vật nuôi nhạy cảm, phải cẩn trọng việc dùng thuốc trừ sâu, phân bón vì nếu không tằm bị ảnh hưởng, phải đổ bỏ hết. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ nghề trồng dâu nuôi tằm, mình có thêm nguồn tiền để lo cho các con ăn học và đầu tư thêm vào nương rẫy”, anh K’Tớp chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đa dạng hóa sinh kế không chỉ là giải pháp giảm nghèo, mà còn là nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên tự chủ, phát triển toàn diện. Tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và tổ chức xã hội để tạo chuyển biến thực chất trong đời sống người dân.

Với hướng đi đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn vượt kế hoạch

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, sau 4 năm triển khai việc giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương đều vượt kế hoạch. Riêng đối với các xã phía Tây tỉnh Lâm Đồng thuộc tỉnh Đắk Nông (cũ), việc giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm đều vượt kế hoạch từ 114 – 157%/năm. Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,87%; 2023 giảm 6,87%; và năm 2024 giảm 5,7%.

Nhà của Anh Y Thiệp được khang trang nhờ số tiền làm việc tại Nhật Bản (Ảnh: Nguyễn Nam)
Những ngôi nhà khang trang nhờ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Ảnh: N.N)

Với sự ưu tiên nguồn lực của trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các địa phương tỉnh Lâm Đồng đã đạt được các mục tiêu quan trọng được đặt ra khi triển khai chương trình. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thay đổi tích cực.

Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa… được đầu tư hoàn thiện, khang trang, đáp ứng kịp thời quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nhu cầu thiết yếu của người dân trong quá trình phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống cả vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, với phương châm người dân là chủ thể và cũng đối tượng hưởng lợi chính, việc triển khai các dự án, tiểu dự án của chương trình nói chung, các tiểu dự án phát triển các mô hình sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của chương trình được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự tham gia của người dân.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: