Đà Nẵng: Thị trường bất động sản đang bất ổn?

(CLO) Sốt đất ảo do “cò” làm loạn khiến nhiều người đầu tư “sập bẫy”, hàng loạt dự án liên quan đến pháp lý, tranh chấp, nhiều dự án được chính quyền “khui” ra những sai phạm sau nhiều năm im lặng… đang là những bất ổn đối với thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng thời gian gần đây.

Ma trận thị trường

Đà Nẵng đang trong giai đoạn phát triển “nóng” các dự án BĐS, chính vì thế giá đất liên tục có những biến động. Không thể phủ nhận việc quản lý không chặt của chính quyền thành phố khiến thị trường đất đai có những thời điểm hỗn loạn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Cụ thể là tình trạng sốt đất ảo liên tục diễn ra.

Thời điểm sau Tết Nguyên Đán 2018, nhiều đợt sốt đất kéo dài đến giữa 2019 đã đẩy giá đất tại một số dự án như Golden Hill, Phước Lý, Nam Hòa Xuân…, các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu tăng đột biến. Đất “sốt” khiến nhiều người lao vào đầu tư và sau đó “ôm hận”. Nguyên nhân do các nhà đầu cơ, đội ngũ “cò đất” bắt tay nhau tạo nên những cơn sốt ảo. Sau khi kiếm được khoản lời lớn, các nhà đầu cơ rút đi, để lại hậu quả cho những người đầu tư thứ cấp, người dân địa phương và các tỉnh cân lận “ôm hận”.

Môi trường đầu tư của Đà Nẵng ít nhiều bị ảnh hưởng sau hàng loạt vấn đề liên quan đến thị trường BĐS.

Môi trường đầu tư của Đà Nẵng ít nhiều bị ảnh hưởng sau hàng loạt vấn đề liên quan đến thị trường BĐS.

Nghiêm trọng hơn khi có công ty BĐS vẽ dự án với những lời quảng cáo mỹ miều để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng. Tiêu biểu như trường hợp của Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà - Quảng Đà Land trong tháng 4 vừa qua đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng thực hiện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà - Quảng Đà Land) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà - Quảng Đà Land có trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; liên quan đến hành vi lừa bán đất tại “dự án ma” Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Kết quả điều tra cho thấy, dự án và các lô đất kể trên không phải thuộc sở hữu của Công ty Quảng Đà mà thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền...

Chưa hết, ở Đà Nẵng còn xảy ra trường hợp nhân viên công ty BĐS rao bán đất không có thật như trường hợp của bà Trần Yến Dung, 25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Bà Dung bị Công an quận Liên Chiểu xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi rao bán trên mạng xã hội 23 lô đất không có thật.

Một trong những vụ tranh chấp gây rúng động thị trường BĐS Đà Nẵng, Quảng Nam là vụ giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần dịch vụ BĐS Hoàng Nhất Nam (đều có trụ sở ở Đà Nẵng) tại 3 dự án là Bách Đạt 1, 7B mở rộng và Hera Comiplex Riverside tại Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trong vụ tranh chấp này, Bách Đạt An bị cho đã “bẻ kèo” với đối tác Hoàng Nhất Nam, khiến 1.000 khách hàng mua đất điêu đứng, nhiều lần tụ tập đông người khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự.

Buông lỏng quản lý (!?)

Hàng loạt dự án BĐS tại Đà Nẵng đã và đang cho thấy sự buông lỏng trong công tác quản lý của chính quyền Đà Nẵng. Ngày 6/9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn thông báo về việc dừng thi công đối với 36 căn nhà, thu hồi giấy phép 35 căn nhà tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu công ty này phải chấp hành xử phạt hành chính về hành vi không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Những căn hộ của Đất Xanh miền Trung vừa bị chính quyền Đà Nẵng thu hồi giấy phép. Ảnh:ĐXMT

Những căn hộ của Đất Xanh miền Trung vừa bị chính quyền Đà Nẵng thu hồi giấy phép. Ảnh:ĐXMT

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức thu hồi 35/36 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình do UBND quận này cấp cho Công ty Đất xanh miền Trung không bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sau văn bản này, UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ chỉ đạo Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận theo dõi, giám sát việc ngừng thi công đối với toàn bộ 36 công trình. 

Đất Xanh miền Trung sau đó cho biết đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính do không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Công ty này cho biết thêm, 36 nhà biệt thự trên thuộc dự án One River đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được mua lại từ nhiều cá nhân. Và các công trình nhà ở riêng lẻ mà công ty này đang xây dựng thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng. Vì vậy, ngày 14/5/2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản xác nhận trường hợp miễn giấy phép xây dựng các công trình nhà ở thuộc dự án khu đô thị Phú Mỹ An. Tuy nhiên, để đảm bảo các điều kiện khi thực hiện các thủ tục cập nhật nhà lên sổ và đảm bảo về công tác xây dựng 36 nhà biệt thự, công ty đã lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đất Xanh miền Trung đang thực hiện hồ sơ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với công trình 36 biệt thự trên.

Cũng liên quan đến việc cấp phép sai quy định, Dự án công trình xây dựng tại Kiệt 108 Nguyễn Chánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang gặp khó trong xử lý. Theo kết luận của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua kiểm tra giấy phép xây dựng do UBND quận Liên Chiểu cấp năm 2018, việc cấp phép theo giấy phép xây dựng (tại thời điểm cấp phép) là không đúng theo quy định.

Cũng vì “vướng” giấy phép nên công trình tại Kiệt 108 Nguyễn Chánh đang gây lúng túng trong việc tìm cách tháo gỡ, còn doanh nghiệp chủ dự án cũng gặp vô cùng khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh và nỗ lực ra sổ đỏ cho khách hàng. Những hộ dân đang sinh sống trong dự án tại Kiệt 108 Nguyễn Chánh cũng đang hoang mang, lo lắng và mong muốn chính quyền quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng doanh nghiệp sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục đất đai để họ an tâm sinh sống, làm việc.

Trên đây chỉ là hai dự án nhỏ nằm trong hàng trăm dự án BĐS ở Đà Nẵng bị cơ quan chức năng Đà Nẵng “khui” ra sai phạm. Và câu hỏi đặt ra là phải chăng trong thời gian qua các cấp chính quyền ở đây đã buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai? Điều đáng nói, theo dư luận, hiện nay các dự an bị “khui” ra mới chỉ là những dự án nhỏ, còn hàng loạt đại dự án của những tập đoàn lớn thì chưa thấy “tín hiệu” kiểm tra, xử lý. Thực trạng này đang gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

“Nhiều dự án do quận cấp phép sai quy trình, vậy vì sao có những cái “nằm im” 2 đến 3 năm mới được phát hiện? Dư luận đang đặt câu hỏi về sự chậm trễ này của chính quyền”, một chủ doanh nghiệp BĐS ở Đà Nẵng chia sẻ.

Đà Thành

Xem thêm

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

(CLO) Việc TP.HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới của Thủy Nguyên, The Greenery 2 sở hữu lợi thế kết nối trực diện trên trục đại lộ trung tâm, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thương mại sôi động và dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Không chỉ mở ra cơ hội an cư trong một không gian quy hoạch đồng bộ, dự án còn kiến tạo chuẩn sống mới với môi trường sống xanh, tiện nghi và giàu tiềm năng gia tăng giá trị. Giữa trung tâm đang chuyển mình từng ngày, The Greenery 2 mang đến một điểm đến cân bằng giữa sôi động và thư thái, giữa chất sống đô thị và cảm giác an nhiên – nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân hiện đại.

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

(CLO) Thị trường nhà ở cho thuê tại Hà Nội thời gian gần đây có dấu hiệu sôi động trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến này không chỉ là câu chuyện cung - cầu của thị trường cho thuê, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về những sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa. Không chỉ mang kiến trúc Zen nguyên bản được chắp bút bởi kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, dự án còn sở hữu công viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn danh giá hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bài toán thu hút và giữ chân nhân tài của các doanh nghiệp địa ốc ngày càng trở nên khốc liệt. Tại khu vực Hải Phòng, Bất động sản Việt Nhân đang trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều chuyên viên môi giới từ “lão làng” đến người trẻ mới vào nghề lựa chọn đồng hành. Đâu là công thức tạo nên sức hút khác biệt này?

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ Nhà ở địa phương. Đây là bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quỹ nhà ở phục vụ người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.067 tỷ đồng phục vụ hơn 2.500 người dân

Ninh Bình tăng cường phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

(CLO) Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 535-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

(NB&CL) Theo Luật sư, Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán là định hướng đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia, cần có các cơ chế đột phá về đất đai, tín dụng và quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm phát triển phân khúc này.

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh Đà Nẵng nghiên cứu phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) như một cực tăng trưởng mới, Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam” diễn ra ngày 13/06 tới đây tiếp tục quy tụ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp cùng đóng góp giải pháp cho một trong những định hướng phát triển quan trọng của thành phố.

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Thông tin dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận chính thức vượt mốc 52,43% giá trị hợp đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản Hải Phòng. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, việc khối lượng xây lắp băng băng đi qua hơn một nửa chặng đường là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công nhằm đưa công trình trọng điểm này về đích đúng hẹn.

Cỡ chữ bài viết: