Đặc sắc chương trình khai mạc sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội"

(CLO) Tối 7/10, tại phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội", với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Nam Bộ và nhiều trải nghiệm thực tiễn mới lạ tại các gian hàng, đem tới cho người dân thủ đô những sắc màu Tây Ninh độc đáo.

Sự kiện do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Tây Ninh tới công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" không chỉ là không gian văn hóa để quê hương và con người Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình đến gần hơn với đồng bào Thủ đô và cả nước, mà còn là tình cảm, tấm lòng của quê hương và con người Tây Ninh hướng về Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận - một thương hiệu đặc trưng, độc đáo đầy tính nhân văn của Thủ đô, của người Hà Nội trong những ngày trọng đại này. 

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023.

""Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” cũng là lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt để Tây Ninh vượt qua khó khăn, phát triển như hôm nay, tiếp thêm động lực để địa phương vững bước đi lên, xứng đáng với truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng miền Nam gian lao mà anh dũng, xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho Tây Ninh" - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nói thêm. 

Lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội, sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/10. Tại đây, du khách được khám phá những nét văn hóa độc đáo của Tây Ninh thông qua các di sản văn hóa nổi tiếng, như: Điệu múa trống Chhay-dăm, nghệ thuật đờn ca tài tử, lễ vía Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen, muối tôm Tây Ninh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng.

Trong đó, đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Trong sự kiện, du khách không chỉ được nghe các nghệ nhân Tây Ninh tái hiện giai điệu Nam Bộ độc đáo này, mà còn có thể tham gia thử tài hát vọng cổ Nam Bộ cùng các nghệ sĩ.

Còn múa trống Chhay-dăm là loại hình múa dân gian độc đáo thường được trình diễn trong các ngày lễ của người Khmer tại Tây Ninh và các lễ hội lớn trên đỉnh núi Bà Đen. Loại hình nghệ thuật độc đáo này hứa hẹn trở thành một trải nghiệm đặc biệt lý thú cho công chúng Thủ đô và du khách bên cạnh những nghi lễ trang trọng, độc đáo của lễ Vía Bà, các bộ phim sống động cũng như tìm hiểu, thưởng thức các đặc sản trứ danh của vùng đất Tây Ninh nắng gió.

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đánh trống khai mạc "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội".

Cùng với các hoạt động quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” giới thiệu không gian triển lãm 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp của mảnh đất, con người Tây Ninh và hơn 10 bức tranh màu nước về một Hà Nội xưa cũ tạo nên một không gian nghệ thuật hấp dẫn.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian quảng bá đặc sản Tây Ninh, các sản phẩm OCOP gồm: Mật ong, yến sào, bánh tráng, nước mắm…, được tổ chức thành 30 gian hàng với 25 doanh nghiệp địa phương; các hoạt động check-in với các điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh…

Trước đó, sáng 7/10, Hội nghị xúc tiến du lịch chủ đề “Tây Ninh yêu Hà Nội” đã diễn ra tại Nhà khách Chính phủ. Hội nghị không chỉ giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của du lịch Tây Ninh, kết nối các doanh nghiệp du lịch hai địa phương nhằm thúc đẩy các tour, tuyến du lịch và mở rộng thị trường, mà còn đem tới rất nhiều những đề xuất, giải pháp hữu ích, để du lịch Tây Ninh có thể bứt phá, khẳng định vị thế trong tương lai.

Hình ảnh tại lễ khai mạc sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" tối 7/10 

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 3

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại sự kiện khai mạc "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội".

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 4

Tại sự kiện, du khách không chỉ được nghe các nghệ nhân Tây Ninh tái hiện giai điệu Nam Bộ độc đáo này, mà còn có thể tham gia thử tài hát vọng cổ Nam Bộ cùng các nghệ sĩ.

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 5

Còn múa trống Chhay-dăm là loại hình múa dân gian độc đáo thường được trình diễn trong các ngày lễ của người Khmer tại Tây Ninh và các lễ hội lớn trên đỉnh núi Bà Đen.

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 6

Loại hình nghệ thuật độc đáo này hứa hẹn trở thành một trải nghiệm đặc biệt lý thú cho công chúng Thủ đô và du khách bên cạnh những nghi lễ trang trọng, độc đáo của lễ Vía Bà, các bộ phim sống động cũng như tìm hiểu, thưởng thức các đặc sản trứ danh của vùng đất Tây Ninh nắng gió.

dac sac chuong trinh khai mac su kien ngay tay ninh tai ha noi hinh 7

Tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc người Tây Ninh tới người dân Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: