Tiếp tục tạo bước chuyển biến mới, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong các cơ quan báo chí

(CLO) Bám sát các tiêu chí của Phong trào, mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên trong các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh tiếp tục tạo bước chuyển biến mới bằng việc làm cụ thể, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong từng đơn vị, từng sản phẩm báo chí và từng người làm báo.

Đây là nội dung được Nhà báo Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh đề cập tại Hội nghị Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 5/10/2023 tại Nghệ An.

Nhà báo Võ Xuân Báu cho rằng, qua một năm triển khai, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị, tổ chức ký kết, giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” giữa Văn phòng Hội Nhà báo Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh (thuộc Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật Hà Tĩnh). Trên cơ sở đó nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thể hiện rõ trách nhiệm và hành động của các cơ quan báo chí và của mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên, người lao động trong các cơ quan báo chí.

tiep tuc tao buoc chuyen bien moi lan toa gia tri van hoa tot dep trong cac co quan bao chi hinh 1

Hội nghị Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

Thông qua nội dung ký kết, các đơn vị đã xác định rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào thi đua trên nhiều phương diện, đồng thời cam kết thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Quá trình triển khai đều có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện giữa các phòng ban, các bộ phận của từng đơn vị. Từ người đứng đầu đơn vị, đứng đầu bộ phận đến nhân viên trong các cơ quan báo chí đều tuân thủ, nghiêm túc thực hiện.

Bên cạnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, động viên cán bộ, hội viên, phóng viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào này gắn với các phong trào, các hoạt động khác của từng đơn vị, nhất là gắn với Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Mỗi đơn vị có cách làm phù hợp trong việc xây dựng các chuẩn mực ứng xử văn hóa và chống các hành vi thiếu văn hoá, phản văn hóa, vi phạm nếp sống 30 văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo Việt Nam. Thời gian chưa dài nhưng tinh thần ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động về xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí từng bước được nâng cao, đưa lại hiệu quả khá rõ nét. Các cơ quan chú trọng xây dựng môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi và hiệu quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đề cao, tôn vinh nghề nghiệp, coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động làm việc khoa học, có kỷ cương, nề nếp, dân chủ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trước nghề nghiệp, trước xã hội và luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của người làm báo. Từ đó, tạo bầu không khí cởi mở, vui tươi, làm cho cán bộ, viên chức và người lao động luôn hứng khởi, tự tin, đoàn kết cùng nhau quyết tâm xây dựng các cơ quan báo chí thật sự văn hóa, công sở thật sự văn minh. Phong trào này được quan tâm, chú trọng, bước đầu thực hiện khá tốt cùng với hiệu quả của các phong trào, các hoạt động khác đã góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó cũng góp phần tạo đà cho nhiệm vụ xây dựng cơ quan, công sở văn minh thêm thuận lợi”, Nhà báo Võ Xuân Báu  nhấn mạnh.

tiep tuc tao buoc chuyen bien moi lan toa gia tri van hoa tot dep trong cac co quan bao chi hinh 2

Nhà báo Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh cũng thẳng thắn thừa nhận: Bên cạnh những việc làm thiết thực, với những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm kịp thời khắc phục. Đó là, vai trò tiên phong, gương mẫu, tính tự giác của một số cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí trên địa bàn chưa cao, chưa xác định rõ được tầm quan trọng của yếu tố văn hóa đối với người làm báo Việt Nam và chưa tạo được thói quen, việc làm thường xuyên, liên tục; Một số Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà báo Hà Tĩnh chưa chú trọng đưa nội dung Bộ tiêu chí văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam vào sinh hoạt định kỳ và chưa kịp thời bổ sung vào tiêu chí thi đua hàng năm.

Cùng với đó, nhận thức của một số phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí còn hạn chế, chưa coi trọng và chưa phát huy được thế mạnh của yếu tố văn hóa trong công tác tuyên truyền ở mỗi loại hình, mỗi thể loại đến từng tác phẩm báo chí; Các đơn vị chưa chú trọng công tác sơ kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để làm rõ những tồn tại, hạn chế nhằm sớm có giải pháp khắc phục và thực hiện phong trào hiệu quả hơn; Việc biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình qua một năm thực hiện phong trào chưa được các cơ quan thực hiện kịp thời.

Nhà báo Võ Xuân Báu cho biết, để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí trong thời gian tới, Hội Nhà báo Hà Tĩnh sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời chủ động làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, kết nối hội viên, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc của Báo chí Cách mạng, các qui định của Hội Nhà báo Việt Nam, nhằm tiếp tục làm cho Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” đi vào chiều sâu, thật sự hiệu quả, có ý nghĩa, ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn. Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, làm rõ nguyên nhân và chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời quan tâm thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, các cá nhân điển hình, tiêu biểu, thực chất trong quá trình hưởng ứng, thực hiện phong trào, đảm bảo khách quan, công bằng, đoàn kết.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu thực tế của từng tiêu chí để đưa nội dung phong trào thi đua vào Chương trình hành động của Hội trong thời gian tới. Thứ ba, chỉ đạo các Chi hội, các Câu lạc bộ trực thuộc bám sát nội dung, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc hướng dẫn, động viên hội viên vừa tích cực hưởng ứng, ủng hộ, vừa thực hiện nghiêm túc với cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp để phong trào không bị gián đoạn và tránh hình thức nhằm đưa lại hiệu quả tốt hơn. Thứ tư, hằng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tổ chức hội nghị đánh giá khách quan kết quả thực hiện phong trào của từng đơn vị để có hình thức khen thưởng hợp lý và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót. Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí, nhân lên tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” để cán bộ, viên chức và người lao động trong từng đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả hơn.

tiep tuc tao buoc chuyen bien moi lan toa gia tri van hoa tot dep trong cac co quan bao chi hinh 3

Báo chí là một bộ phận cấu thành của văn hóa, là lực lượng tiên phong trong việc giữ gìn, bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” được thực hiện khá tốt thời gian qua đã tác động tích cực đến nhiều mặt trong quá trình hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn. Nhà báo Võ Xuân Báu cho rằng, bám sát các tiêu chí của Phong trào, mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên, người lao động trong các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh tiếp tục tạo bước chuyển biến mới bằng những việc làm cụ thể, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trong từng đơn vị, trong từng sản phẩm báo chí, trong từng người làm báo. Đây cũng là việc làm thiết thực, có ý nghĩa của mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên, người lao động trong các cơ quan báo chí trên địa bàn hướng tới chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Hà Tĩnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025- 2030) và chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2025).

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: