Đặc sắc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc

(CLO) Ngày 04/10, Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đã khai mạc.

​Đây là sự kiện trọng điểm, kéo dài từ ngày 04 đến 12/10/2025, nhằm vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

20251004_093529.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là một bức tranh tổng hòa giữa chiều sâu lịch sử, sự phong phú của văn hóa, tinh hoa ẩm thực và tinh thần phát triển năng động của Hải Phòng. Thành phố Cảng không chỉ vươn mình hội nhập mà vẫn kiên định gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác đầy triển vọng.

​Sự kiện không chỉ là dịp để nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi mà còn là cơ hội để phát huy giá trị di sản, gắn kết phát triển du lịch với xúc tiến thương mại, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển. Côn Sơn - Kiếp Bạc, vùng đất linh thiêng ghi dấu những trang sử hào hùng và văn hiến, tiếp tục khẳng định là biểu tượng của truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

20251004_095649.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc.

​Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú và đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch mới thông qua 03 chương trình trải nghiệm độc đáo, kết nối các điểm di tích thuộc Quần thể Di sản văn hóa Thế giới như: Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương. Ba chương trình du lịch bao gồm: “Một hành trình 05 điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn, Kiếp Bạc”, hứa hẹn mang đến những hành trình về với cội nguồn, di sản đầy cảm xúc và giá trị tinh thần sâu sắc.

​Bên cạnh đó, sự kiện còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 3 không gian chính. Không gian làng nghề giới thiệu và trình diễn các sản phẩm tinh hoa của các làng nghề truyền thống tiêu biểu như khắc in mộc bản Thanh Liễu, gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê... Không gian nông sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP với sự tham gia của 30 chủ thể, trưng bày hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao của thành phố.

20251004_100058.jpg
Đoàn đại biểu thăm quan các gian hàng OCOP.

Đặc biệt, tại không gian du lịch - ẩm thực, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn giới thiệu tour tuyến, điểm đến đặc sắc của thành phố Cảng như Bạch Đằng Giang, Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cát Bà, cùng với sự góp mặt của các nhà hàng tiêu biểu với những món ăn trứ danh trong bản đồ “food tour” của thành phố như bún chả rươi, nem cua bể, bún cá cay.

​Nét mới và nổi bật của sự kiện năm nay là hoạt động trình diễn và quảng diễn quy trình chế tác sản phẩm làng nghề và chế biến ẩm thực ngay tại không gian trưng bày, tạo sự tương tác trực tiếp và mang lại trải nghiệm chân thực, sống động cho du khách.

20251004_100439.jpg
Các gian hàng thu hút hàng nghìn du khách tham quan, mua sắm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

​Xuyên suốt Tuần lễ còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật với các chương trình đặc sắc do 5 Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các Câu lạc bộ văn nghệ dân gian biểu diễn, bao gồm các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát văn, ca trù và múa rối nước.

​Với chuỗi hoạt động này, Hải Phòng mong muốn giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế về một thành phố Cảng năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sau đây là một số hình ảnh về các gian hàng tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025:

20251004_083457.jpg
20251004_083331.jpg
20251004_083341.jpg
Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP thu hút khách tham quan mua sắm.
20251004_082225.jpg
Các nghệ nhân gốm Chu Đậu chế tác ngay tại gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
20251004_082551.jpg
20251004_082658.jpg
Các gian ẩm thực đặc sản của Hải Phòng.
20251004_081742.jpg
Các gian hàng làng nghề truyền thống.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: