Đại đội truy vết “giặc” Covid-19 mặc áo chống dịch khi nhận giấy khen

(CLO) Do tính đặc thù của công việc, những cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội truy vết giặc Covid-19 phải trùm kín người khi lên nhận khen thưởng. Còn Ban Giám đốc trao thưởng phải đeo găng tay, đội mũ có kính che mặt.

Tại An Giang, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khi đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã kích hoạt trạng thái khẩn cấp và thành lập Đại đội hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác truy vết đối tượng có liên quan các F0, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho lực lượng truy vết - Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho lực lượng truy vết - Ảnh: Tiến Tầm

Với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các tâm dịch như huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các chốt kiểm soát dịch; phối hợp hỗ trợ quản lý chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc - Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc - Ảnh: Tiến Tầm

Đặc biệt là công tác điều tra, truy vết những trường hợp liên quan đến các F0 trên địa bàn, giúp xác định được nguồn gốc lây lan và tâm điểm của dịch. Từ đó kịp thời phong tỏa, cách ly triệt để các trường hợp F1, ngăn ngừa các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thiết bị y tế hỗ trợ thực hiện công tác truy vết - Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thiết bị y tế hỗ trợ thực hiện công tác truy vết - Ảnh: Tiến Tầm

Ông Trần Thanh Nhã, Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhận xét: “Tôi đánh giá rất cao hoạt động này, bởi vì khi dịch bùng phát trong cộng đồng thì lực lượng tại chỗ rất lúng túng và không đủ lực lượng trong việc truy vết, khoanh vùng dập dịch, truy vết nhanh các đối tượng F1, F2 và F3. Việc Công an tỉnh có Đội truy vết chuyên nghiệp và làm việc rất hiệu quả cử xuống địa phương trong lúc cao điểm đã hỗ trợ rất nhiều cho địa phương”.

Empty

Những cán bộ chiến sĩ Công an An Giang vẫn kiên cường từng ngày, từng giờ phối hợp với các lực lượng khác thực hiện truy vết trong thời gian nhanh nhất. Không bỏ sót các trường hợp liên quan, đến nay đã điều tra hơn 1080 trường hợp F1, 2640 trường hợp F2 và 2460 trường hợp F3…

Đại úy Nguyễn Thanh Dũng, Cán bộ phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang chia sẻ: “Bản thân thấy rất vinh dự và xúc động vì sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương, đó cũng là nguồn động lực để tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng truy vết nỗ lực hơn nữa, sớm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho cán bộ chiến sĩ - Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho cán bộ chiến sĩ - Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, với tinh thần của người lính, Ban Giám đốc Công an tỉnh nỗ lực hết mình cùng lực lượng truy vết kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. "Chúng tôi cũng quyết định sẽ củng cố thêm các lực lượng truy vết, tăng cường mỗi địa phương thêm 30 quân, đồng thời tăng cường bố trí thêm về phương tiện, trang bị, đồ bảo hộ, thiết bị y tế để phục vụ đảm bảo cho cuộc chiến này”, ông Nơi nêu.

Lực lượng Công an tăng cường tham gia chốt kiểm soát và truy vết dịch Covid-19 - Ảnh: Tiến Tầm

Lực lượng Công an tăng cường tham gia chốt kiểm soát và truy vết dịch Covid-19 - Ảnh: Tiến Tầm

Không quản ngày hay đêm, lực lượng Đại đội truy vết đang phát huy tích cực vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng. Thấu hiểu với sự vất vả của các cán bộ, chiến sĩ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên, trao thưởng cho các đồng chí trong Đại đội số tiền 300 triệu đồng, cùng nhiều thiết bị y tế phục vụ công tác truy vết.

Quỳnh Như – Hà Hồng Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: