Gia cố toàn bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19, sẵn sàng “4 tại chỗ” khi dịch diễn biến xấu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: PV

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: PV

Bài liên quan

MB chính thức đưa “Trung tâm học tập và sáng tạo” cơ sở Hà Nội vào hoạt động

Hà Nội: Giá chung cư ghi nhân mức tăng 8-9%

Long Biên, Hà Nội: Hàng chục hố ga mất nắp "giăng bẫy" người đi đường

Khẳng định công tác phòng, chống Covid-19 đang rất khó khăn, đặt ra những yêu cầu cấp bách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức Đảng trước tiên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 và phải thực sự là “tổng chỉ huy”, là “nhạc trưởng” duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch.

Kiểm soát nhanh nhất các điểm có ca nhiễm mới

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, về cơ bản thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trở lại đang hiện hữu, khi trong ngày 16/7, thành phố đã ghi nhận thêm một số ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan, các lực lượng tuyến đầu phải thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly các ca nhiễm mới; bằng mọi biện pháp phải kiểm soát nhanh nhất những khu vực liên quan; không để lây lan thêm trên địa bàn.

Nhắc nhở tình trạng một số chốt kiểm dịch cửa ngõ thành phố chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, thậm chí còn lơi lỏng, có nơi để người và phương tiện đi qua chốt mà không kiểm tra, làm thủ tục khai báo y tế, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng này; phải bảo đảm 22/22 chốt hoạt động 24/24h kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố. Tại mỗi chốt, phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, rõ người chỉ huy, người phối hợp, thực hiện; bố trí đủ lực lượng chia thành các tổ trực luân phiên. 4 lực lượng tham gia trực tại các chốt gồm công an, quân đội, y tế và cấp ủy, chính quyền địa phương phải nêu cao ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp trên của mỗi lực lượng phải thường xuyên trao đổi phối hợp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở; duy trì kỷ luật kỷ cương, cần thiết phải kỷ luật nghiêm nếu cán bộ, chiến sĩ vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, để lọt ca nhiễm mới vào thành phố.

Các lực lượng kiểm dịch tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải thường xuyên rà soát, kiểm tra hoạt động để siết chặt kỷ cương, kỷ luật; từng khâu, từng khu vực phải rõ người phụ trách, có kiểm tra, giám sát. Các lực lượng phải phối hợp thông suốt, nhuần nhuyễn, tạo thành bức tường thành vững chắc khống chế dịch cho thành phố ngay từ tuyến đầu. Lực lượng y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc xét nghiệm người về từ vùng dịch.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, quy định, vì quyền lợi chính đáng của người dân, không để xảy ra sai sót.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống tuyên giáo, báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị kích hoạt và sử dụng thật hiệu quả hệ thống loa truyền thanh ở địa bàn dân cư và ở các nút giao thông, xe tuyên truyền lưu động để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cấp tầm mức, chất lượng tuyên truyền tạo thành phong trào người người, nhà nhà tự giác phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu chuẩn bị theo phương châm

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ khi dịch diễn biến xấu. Ảnh: Nguyễn Thành

Gia cố toàn bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhân dân và cán bộ trong thời gian qua, ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, cả thành phố đã thể hiện ý chí quyết tâm rất cao, gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch. Các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, các tổ Covid cộng đồng tiếp tục là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân...

“Trong khó khăn, những giá trị mang tính truyền thống, thể hiện bản chất văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội vẫn luôn hiện diện và toả sáng; tạo động lực và niềm tin chiến thắng dịch bệnh cho Thủ đô và cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, song song với nhiệm vụ thần tốc truy vết, khống chế các điểm dịch mới phát sinh, trong những ngày tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch là phòng thủ chặt chẽ, chủ động tấn công để đẩy lùi Covid-19. Từng quận, huyện, thị xã, từng phường, xã, thị trấn, từng thôn, xóm, tổ dân phố phải liên tục gia cố, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm “3 trước”, đó là nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước. Nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch trong thời gian nhanh nhất. Nơi chưa phát sinh thêm ca nhiễm mới phải rà soát từng khâu, từng mắt xích trong hệ thống phòng, chống dịch, bịt chặt từng kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu: “Hơn lúc nào hết, cấp ủy, tổ chức Đảng trước tiên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải xác định rõ phòng, chống dịch Covid-19 lúc này là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1; phải thực sự là “tổng chỉ huy”, là “nhạc trưởng” duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị phải thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc” bằng hành động cụ thể; coi chiến thắng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn, tính mạng nhân dân là sứ mệnh, là lẽ sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân Hà Nội tự giác thực hiện thật tốt phương châm “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch mà thành phố đề ra. “Mỗi người dân hãy thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch như đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhắn gửi.

Sẵn sàng “4 tại chỗ” khi dịch diễn biến xấu

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, tính chủ động trong phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố phải lãnh đạo, chỉ đạo ngay việc chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”. Đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; không để “nước đến chân mới nhảy”, không để bị động, bất ngờ khi dịch diễn biến xấu. Công tác chuẩn bị phải gắn với kế hoạch, kịch bản triển khai cụ thể và phải được phân công rõ người, rõ việc; không để có việc mà không ai phụ trách, việc không hoàn thành mà không ai chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nơi có khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện để từng doanh nghiệp, từng cơ sở sản xuất chuẩn bị các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh, bảo đảm duy trì sản xuất ngay cả khi dịch diễn biến xấu; nhất là phương án tổ chức đưa đón, kiểm tra sức khoẻ công nhân, lao động; phương án tổ chức ăn ở tại nhà máy, công tác bảo vệ an ninh, trật tự...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp cận ngay những biện pháp mới trong phòng, chống dịch mà Bộ Y tế đang hướng dẫn, triển khai; đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án và bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận vắc xin, triển khai hiệu quả nhiệm vụ tiêm vắc xin như kế hoạch.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: