Đại học giảm 10% học phí, hỗ trợ lãi vay và cấp học bổng cho hơn 11.200 sinh viên vùng bão lũ

(CLO) Tối 22/11, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cho biết đã mở rộng chương trình hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, áp dụng cho 11.262 sinh viên có hộ khẩu tại 24 tỉnh, thành thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Bắc.

Theo đó, sinh viên thuộc diện hỗ trợ sẽ được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, khoản giảm này được cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026. Thời hạn đóng học phí được gia hạn thêm 2,5 tháng, đến ngày 26/1/2026. Với sinh viên đã tốt nghiệp, nhà trường chuyển khoản hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Song song đó, UEH trao 100 suất học bổng trị giá 12–14 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bão lũ, chưa từng nhận học bổng tương tự và không bị kỷ luật. Nhà trường cũng hỗ trợ trả lãi vay ngân hàng dành cho sinh viên phải vay để đóng học phí.

Hiện học phí UEH tính theo tín chỉ, ở mức 860.000 – 1.685.000 đồng/tín chỉ tùy khóa và chương trình đào tạo.

Nhà trường cho biết tổng kinh phí dự kiến dành cho đợt hỗ trợ này gần 23 tỷ đồng.

Mưa lũ gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực ở thành phố Huế
Mưa lũ gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực ở thành phố Huế. Ảnh: Tư liệu

Danh sách sinh viên được hỗ trợ trải rộng trên 24 địa phương gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hàng loạt đại học tại TP Hồ Chí Minh như Sư phạm Kỹ thuật, Luật, Khoa học Tự nhiên, Ngoại thương CS2, UEF, Tài chính - Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương… cũng đang rà soát mức độ ảnh hưởng của sinh viên để triển khai các gói hỗ trợ phù hợp.

Từ ngày 16 đến 20/11, mưa lớn từ Gia Lai đến Khánh Hòa khiến lũ trên nhiều sông dâng cao, có nơi vượt mốc lịch sử 0,2–1,1 m; nhà dân bị cô lập, giao thông tê liệt. Đến chiều 22/11, mưa lũ đã làm 72 người thiệt mạng, 13 người mất tích tại 6 tỉnh; thiệt hại kinh tế ước tính gần 9.000 tỷ đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: