Đại học lo 'vỡ trận' tuyển sinh vì chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống chung chưa được xác minh

(CLO) Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường sử dụng dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ, SAT... do thí sinh khai báo trên hệ thống tuyển sinh chung khiến nhiều trường đại học, đặc biệt là nhóm trường top đầu lo ngại nguy cơ sai lệch kết quả xét tuyển. Các trường cho biết đã phát hiện hàng trăm chứng chỉ không hợp lệ qua quá trình rà soát riêng và cảnh báo chỉ cần chênh lệch rất nhỏ về điểm ưu tiên cũng có thể làm thay đổi danh sách trúng tuyển.

Nhiều trường lo rủi ro vì không được tự xác minh chứng chỉ

Theo công văn ngày 14/7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải sử dụng dữ liệu do thí sinh và các đơn vị cập nhật trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, SAT... để xét tuyển theo quy chế.

Quy định này khiến nhiều trường đại học bày tỏ băn khoăn bởi khác với những năm trước, khi các trường được yêu cầu tiếp nhận hồ sơ minh chứng và trực tiếp kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ theo quy định tuyển sinh.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh vẫn phải nộp hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của từng trường. Đồng thời, trong kế hoạch tuyển sinh năm nay, Bộ cũng giao các điểm tiếp nhận thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xác thực chứng chỉ ngoại ngữ, SAT... trước 17h ngày 20/6.

clo_br_img-4598.jpg
Nhiều trường đại học yêu cầu thí sinh nộp bản gốc hoặc bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để đối chiếu, xác minh trước khi xét tuyển.

Tuy nhiên, việc yêu cầu các trường sử dụng trực tiếp dữ liệu trên hệ thống chung khiến nhiều cơ sở đào tạo, nhất là các trường có tỷ lệ cạnh tranh cao, lo ngại phát sinh rủi ro.

Theo cán bộ tuyển sinh của một số trường, qua quá trình rà soát hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, nhà trường đã phát hiện hàng trăm chứng chỉ quốc tế không hợp lệ. Nếu những dữ liệu này vẫn được đưa vào xét tuyển, chỉ cần sai lệch vài phần điểm cũng có thể làm thay đổi kết quả trúng tuyển của nhiều thí sinh.

Năm nay, hàng loạt trường như Đại học Y Dược TP HCM, Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Luật TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM cùng nhiều trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM đều yêu cầu thí sinh nộp bản chứng chỉ ngoại ngữ hoặc SAT để trường sơ tuyển, thẩm định và xác minh trước khi đưa vào xét tuyển.

Bộ GD&ĐT: Thí sinh khai gian sẽ bị hủy kết quả

Trước những lo ngại của các trường, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, quy chế tuyển sinh đã quy định rõ: nếu thí sinh gian lận hoặc cung cấp minh chứng không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

"Trong tuyển sinh luôn tồn tại một biên độ nhất định, không thể lý tưởng hóa 100%. Các trường cần tính toán tỷ lệ ảo và thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ", ông Thảo nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, những năm trước từng xảy ra tình trạng nhiều thí sinh tải lên hệ thống các minh chứng không phù hợp, làm nhiễu dữ liệu tuyển sinh.

Vì vậy, năm 2026 Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tiếp nhận, xác thực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trước khi cập nhật lên hệ thống.

Từ 4-9/8: Hệ thống lọc ảo 6 lần

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 4 đến 9/8, hệ thống tuyển sinh chung sẽ thực hiện 6 đợt lọc ảo nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Lần lọc ảo đầu tiên bắt đầu lúc 7h ngày 4/8, lần cuối diễn ra vào chiều 9/8. Sau mỗi vòng, Bộ sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng để các trường điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển.

Đến 17h ngày 9/8, các trường nhập điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển lên hệ thống. Ngày 10/8, các trường tiếp tục rà soát kết quả trước khi công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

clo_br_img-4674.jpg
Theo các cơ sở đào tạo, chỉ cần sai lệch rất nhỏ về điểm quy đổi từ chứng chỉ quốc tế cũng có thể làm thay đổi danh sách thí sinh trúng tuyển.

Ông Thảo lưu ý việc đăng ký nguyện vọng, trúng tuyển và nhập học là ba bước hoàn toàn khác nhau trong quy trình tuyển sinh.

Theo ông, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng sau quá trình xử lý trên hệ thống, mỗi người chỉ được xác định trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học cho biết tỷ lệ nhập học so với chỉ tiêu tuyển sinh đã tăng liên tục trong ba năm gần đây, từ 82,45% (2023) lên 85,23% (2024) và 90% (2025). Điều này cho thấy số lượng đăng ký xét tuyển luôn lớn hơn số nhập học thực tế.

Vì vậy, khi xác định số lượng dự kiến trúng tuyển, các trường phải dự báo tỷ lệ "ảo" dựa trên dữ liệu của những năm trước. Theo Bộ GDĐT, biên độ dự báo này thường dao động khoảng 1-3%, không phải là tình trạng bất thường trong tuyển sinh.

Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là điều kiện bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 vẫn có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung do các trường tổ chức từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026.

Xem thêm

Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 350 kg khi đào móng nhà

Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 350 kg khi đào móng nhà

(CLO) Trong quá trình đào móng nhà, người dân ở xã biên giới Nghệ An đã phát hiện quả bom phá nặng khoảng 350 kg còn nguyên kíp nổ nằm sâu dưới lòng đất. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tiêu hủy an toàn.

Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương, trao quà tri ân tại Quảng Trị

Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương, trao quà tri ân tại Quảng Trị

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026), Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã tổ chức chương trình hành hương về nguồn, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và trao nhiều phần quà tri ân tại tỉnh Quảng Trị. Hành trình không chỉ là sự trở về với những "địa chỉ đỏ" của lịch sử mà còn tiếp thêm nghĩa tình đối với những người từng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Dự báo thời tiết ngày 19/7: Miền Trung có nắng nóng gay gắt kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 19/7: Miền Trung có nắng nóng gay gắt kéo dài

(CLO) Ngày mai 19/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Theo dự báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/7.

Lần đầu tiên giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng dạy toàn thời gian

Lần đầu tiên giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng dạy toàn thời gian

(CLO) Từ ngày 1/9, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng làm việc toàn thời gian với giáo viên đã nghỉ hưu. Đây là quy định lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm tận dụng đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm trong bối cảnh cả nước vẫn thiếu hơn 100.000 giáo viên.

Quảng Ngãi: Xã vùng khó hiện thực hóa 45 điều ước của người có công bằng những việc làm thiết thực

Quảng Ngãi: Xã vùng khó hiện thực hóa 45 điều ước của người có công bằng những việc làm thiết thực

(CLO) Không trao những món quà theo khuôn mẫu, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) chọn cách lắng nghe từng điều ước của các gia đình người có công với cách mạng để hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ mái nhà được sửa trước mùa mưa đến vườn cà phê xanh vừa bén rễ, mỗi điều ước thành hiện thực như một lời tri ân chân thành trong tháng Bảy nghĩa tình.

Đề xuất 'mỗi người dân có một bác sĩ', đi khám không phải khai lại hồ sơ

Đề xuất 'mỗi người dân có một bác sĩ', đi khám không phải khai lại hồ sơ

(CLO) Người dân có thể không còn phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh hay lịch sử khám chữa bệnh mỗi lần đến cơ sở y tế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo của Bộ Y tế, với mục tiêu đến cuối năm 2027 triển khai nền tảng số tại 100% trạm y tế xã, từng bước hiện thực hóa mô hình "mỗi người dân có một bác sĩ".

Cỡ chữ bài viết: