Đại học Luật - Đại học Huế kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Tiền thân của Trường Đại học Luật - Đại học Huế là Luật khoa thuộc Viện Đại học Huế, được thành lập từ năm 1957 và tồn tại đến năm 1975. Sau một thời gian gián đoạn, năm 1990, Bộ môn Pháp lý được tái lập thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế).

screenshot_20250413_094610_zalo-35d770297e2ac3b4d875907ec7e0979b.jpg
Khuôn viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Qua quá trình phát triển, đến năm 2000, Bộ môn Pháp lý được nâng cấp thành Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và đến tháng 8 năm 2009, Khoa Luật chính thức trực thuộc Đại học Huế. Cột mốc quan trọng nhất đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Nhà trường chính là ngày 3/3/2015, khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Huế cho biết: Trường có 6 phòng chức năng, 5 khoa trực thuộc, 3 trung tâm. Năm 2015, tổng số giảng viên cơ hữu của Trường là 71 người, đến tháng 9/2024, số lượng giảng viên cơ hữu tăng lên 171 người, trong đó 5 phó giáo sư, 39 tiến sĩ, 113 thạc sĩ và 15 cử nhân.

20250413_094719.jpg
PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo các bậc học của giáo dục đại học gồm: 1 chương trình đào tạo tiến sĩ Luật kinh tế; 2 chương trình đào tạo thạc sĩ là Luật kinh tế, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, 2 chương trình đào tạo đại học là Luật kinh tế và Luật.

Đặc biệt, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế hội nhập, đầu năm 2022, Trường xây dựng 2 chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh đối với ngành Luật và Luật kinh tế.

Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã cấp bằng đại học cho hàng ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Nhà trường còn tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho nước bạn Lào, góp phần quan trọng bồi đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

20250413_101240-d624ae7471382f3e9f44549c35953754.jpg
Trường Đại học Luật - Đại học Huế, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Hợp tác quốc tế là một trong những điểm nhấn của nhà trường trong những năm qua. Trường đã phối hợp với các trường đại học, các doanh nghiệp tổ chức 9 hội thảo khoa học cấp quốc gia, 5 hội thảo khoa học cấp quốc tế. Đón 17 đoàn chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Estonia, Đức… đến tham gia hội thảo, giảng dạy, trao đổi chuyên môn với cán bộ giảng viên và học viên của Trường.

Dịp này Trường Đại học Luật - Đại học Huế, cũng được Chủ tịch UBND TP. Huế tặng bằng khen.
Dịp này Trường Đại học Luật - Đại học Huế, cũng được Chủ tịch UBND TP. Huế tặng bằng khen.

Không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trong nước cũng như khu vực, hiện nay Trường Đại học Luật - Đại học Huế đang đảm nhiệm vai trò "Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (Vietnamese Law School Network) nhiệm kỳ 2024 – 2026” và được Tổ chức Times Higher Education (THE) xếp hạng Ngành Luật của Trường Đại học Luật - Đại học Huế vào bảng xếp hạng (nhóm 601+) thuộc nhóm Khoa học xã hội; Kinh doanh - Kinh tế.

Những thành tựu trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Luật - Đại học Huế thời gian qua đã được các bộ, ban, ngành ghi nhận và đánh giá cao: Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2019- 2020; 2022-2023); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012-2013; 2013-2014); Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc có thành tích về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (2010 – 2012); Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ về việc có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2011; Bằng khen của các cấp chính quyền trung ương và địa phương cũng như của các tổ chức chính trị xã hội khác. Trong buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Trường và 68 năm hình thành và phát triển, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trải qua hành trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Trường Đại học Luật - Đại học Huế đang vững bước trên con đường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp lý hàng đầu trong khu vực và cả nước.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: