Đại hội Hội Nhà báo Hà Nam lần thứ IV thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (13-14/1/2016), Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp.

(CLO) Sau hai ngày làm việc (13-14/1/2016), Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Dự đại hội có đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Toàn- Ủy viên BTV, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, đại diện lãnh đạo HNB các tỉnh trong khu vực Đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

[caption id="attachment_77110" align="aligncenter" width="640"] Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN tặng hoa chúc mừng Đại hội[/caption]

5 năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Hà Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh về số lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Mặc dầu còn nhiều khó khăn, thách thức (HNB tỉnh Hà Nam hiện đang là 1 trong 3 đơn vị hoạt động khó khăn nhất trong toàn quốc. Về biên chế: Thường trực HNB tỉnh hoàn toàn kiêm nhiệm, chỉ duy nhất có 1 kế toán là hợp đồng, trụ sở làm việc đang nhờ của cơ quan báo Hà Nam, kinh phí hoạt động mỗi năm còn thấp, chưa có Giải báo chí của tỉnh…), nhưng nhiệm kỳ qua, toàn thể hội viên - nhà báo của Hội Nhà báo đã nỗ lực đoàn kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng và phong trào chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Hà Nam đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp, động viên hội viên- nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng. Hội đã làm tốt công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, giao lưu, hội thảo, đi thực tế, tạo không khí hoạt động nghiệp vụ sôi nổi trong các chi hội và hội viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Vì  vậy mà trong nhiệm kỳ qua Hà Nam đã có hàng chục hội viên có tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia (trong đó có Giải B, C) và các giải thưởng báo chí của nhiều bộ, ngành khác…

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội, nhân đạo - từ thiện đã được Hội Nhà báo tỉnh và các Chi hội quan tâm thực hiện, đây là việc làm rất đáng ghi nhận, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, trong các năm 2010, 2012 và 2013, HNB tỉnh Hà Nam đã được HNBVN trao tặng Bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc.

[caption id="attachment_77112" align="aligncenter" width="640"] Đồng chí Nguyễn Đức Toàn- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội[/caption]

Với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; tích cực xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo Hà Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”, nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội Nhà báo Hà Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Giữ vững lập trường, tư tưởng, tính chân thật, tính chiến đấu và tính nhân văn trong mỗi tác phẩm báo chí, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển báo chí trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi dậy được nội lực thúc đẩy hoạt động của báo chí và Hội trong thời gian tới, nhằm đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Toàn- Ủy viên BTV, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Đất nước bước vào thời kỳ mới với nhiều thuận lợi, cơ hội mới nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những người làm báo cũng như các cấp Hội Nhà báo Việt Nam phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đối với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ những người làm báo; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành HNB tỉnh cần sớm xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể trong cả nhiệm kỳ cũng như hàng năm, nhằm phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, trí tuệ, sự đồng thuận của hội viên- nhà báo; Đặc biệt, trong xu thế toàn cầu hóa, báo chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng truyền thông đa phương tiện, hội tụ công nghệ cao, vì vậy các cấp Hội cần chú trọng hơn nữa công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, phối hợp mở thêm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  cho các hội viên- nhà báo, xây dựng nền báo chí hiện đại, trung thực và nhân văn”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho những người làm báo và tổ chức Hội Nhà báo trong quá trình họat động, nhất là về kinh phí hoạt động, biên chế, trụ sở, trang thiết bị làm việc, thành lập Giải Báo chí của tỉnh…

[caption id="attachment_77114" align="aligncenter" width="640"] Ban Chấp hành HNB Hà Nam khoá IV ra mắt[/caption]

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo Hà Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 7 đồng chí. Nhà báo Vũ Hồng Kỳ- Tổng Biên tập Báo Hà Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Ngọc Lành

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: