Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III: Đổi mới, nâng tầm trong kỷ nguyên số

(CLO) Chiều 18/3, tại Hà Nội, Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ và trách nhiệm.

Đại hội là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức hội cũng như các cơ quan báo chí ngành Công Thương trong bối cảnh truyền thông đang chuyển mình mạnh mẽ.

Khẳng định vai trò của những người làm báo

Phát biểu khai mạc Đại hội, nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương cho biết, Liên Chi hội hiện quy tụ đội ngũ đông đảo những người làm công tác báo chí, truyền thông trong ngành Công Thương. Thành viên bao gồm cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Công Thương, Truyền hình Công Thương, Phòng Thông tin và Truyền thông thuộc Văn phòng Bộ, các cán bộ làm công tác truyền thông tại cơ quan Đảng ủy Bộ cùng nhiều nhà báo từng công tác qua các thời kỳ.

712572b5-60a4-429a-8d76-f53df51a82ed_1_201_a.jpeg
Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương phát biểu khai mạc Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên Chi hội đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của các cơ quan báo chí ngành Công Thương. Hoạt động của Liên Chi hội luôn bám sát định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công Thương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ hội viên.

Chủ tịch Liên Chi hội nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ, đội ngũ người làm báo ngành Công Thương đã nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ. Những cuộc làm việc, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời đã tạo động lực để các cơ quan báo chí ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong bối cảnh nhiều thách thức.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và riêng năm 2025, ngành Công Thương đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả này được ghi nhận và đánh giá cao tại buổi làm việc giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Công Thương ngày 17/3. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo ngành Công Thương, với vai trò truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách; định hướng dư luận xã hội; tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

64cd0108-880d-4002-8de9-a9c64a3b3d82_1_201_a.jpeg
Các hội viên biểu quyết tại Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, nhà báo Đoàn Hồng Gấm - Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên Chi hội đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung công tác, bám sát tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí ngành Công Thương và định hướng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Công tác tham mưu nâng cao chất lượng chuyên môn được chú trọng. Hoạt động tổ chức, tham gia các giải báo chí có chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên được duy trì thường xuyên thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên đề.

3b283bcc-17a6-4e11-8d2b-6c377c8de326_1_201_a.jpeg
Đoàn Chủ tịch cùng các hội viên thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong nhiệm kỳ, Báo Công Thương có bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và kinh tế báo chí. Bộ máy được kiện toàn theo Đề án đổi mới giai đoạn 2023 - 2025, đáp ứng mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện. Nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, bám sát các lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp, năng lượng, thương mại - xuất nhập khẩu, thị trường trong nước, hội nhập kinh tế quốc tế…

Các ấn phẩm của Báo Công Thương, đặc biệt là Báo điện tử và các nền tảng số, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, thu hút đông đảo độc giả. Báo điện tử đạt khoảng 45 triệu lượt xem mỗi tháng, xếp thứ 54 trong các trang tin, tăng hơn 600 bậc so với trước. Kênh YouTube đạt nút bạc, Facebook có tích xanh với hàng triệu người theo dõi. Báo xếp thứ 18/67 cơ quan báo chí Trung ương về mức độ trưởng thành chuyển đổi số, ở mức khá.

Từ năm 2023, Báo Công Thương được giao tổ chức Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương. Các cuộc thi được triển khai bài bản, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến xã hội.

Đánh giá cao từ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam

Đánh giá về Đại hội lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những kết quả Liên Chi hội và Báo Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, xét về chuyên môn báo chí, Báo Công Thương là một trong những tờ báo chuyên ngành giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống báo chí chuyên ngành cả nước. Nhiều sản phẩm báo chí của Báo có chất lượng tốt, có thể so sánh với các cơ quan báo chí lớn.

14d25592-299f-478b-89fa-e21981802c12_1_201_a.jpeg
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những kết quả Liên Chi hội và Báo Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng làm báo kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại - một lĩnh vực rộng, nhiều vấn đề phức tạp không hề đơn giản. Để có được những sản phẩm báo chí có tính thuyết phục, định hướng rõ ràng đòi hỏi đội ngũ phóng viên phải có kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh nghề nghiệp và sự dấn thân.

"Việc Báo Công Thương đạt nhiều giải báo chí, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia và các giải thưởng quy mô toàn quốc như Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng… là minh chứng rõ nét cho chất lượng và uy tín. Đây là thành tích không dễ đạt được, kể cả với nhiều cơ quan báo chí lớn", nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn thành công, bầu ra được Ban chấp hành khóa mới gồm 7 người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, trên cơ sở có tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đạt số lượng phân bổ và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương lần thứ III không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ mà còn mở ra chặng đường phát triển mới với định hướng lấy chất lượng tác phẩm làm thước đo, đổi mới phương thức hoạt động và gắn chặt công tác hội với nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn 2026 - 2031.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: