Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: “Đổi mới” từ tổ chức đến phúc lợi

Khép lại hai ngày làm việc 25–26/12, điểm dễ nhận thấy của kỳ đại hội lần này là “đổi mới” không dừng ở khẩu hiệu. Từ cách tổ chức sau sắp xếp tinh gọn đến các chỉ tiêu phúc lợi, an sinh, công đoàn ngành ngân hàng đang chọn cách đo hiệu quả bằng con số và kết quả cụ thể.

dai hoi cong doan
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội quy tụ 297 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 200 nghìn đoàn viên, người lao động; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước dự, phát biểu chỉ đạo.

Dấu mốc sau tinh gọn bộ máy, yêu cầu công đoàn “là cầu nối”

Tại Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh đây là kỳ đại hội đầu tiên của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sau quá trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức. Thống đốc đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời lưu ý việc bám sát các văn bản chỉ đạo, trong đó có Chỉ thị số 08 ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư.

thong doc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Điểm nhấn trong chỉ đạo là yêu cầu công đoàn các cấp phải thực sự là “trung tâm đoàn kết”, cầu nối giữa đoàn viên với cấp ủy và chuyên môn, tăng cường tuyên truyền – giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phát triển đoàn viên và làm tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ở góc nhìn của tổ chức công đoàn cấp trên, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận các kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp công đoàn ngành ngân hàng và đội ngũ đoàn viên, người lao động.

anh_khang.jpg
Ông Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch TLĐLĐ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Những con số “biết nói” về chăm lo đoàn viên và an sinh xã hội

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, báo cáo tại Đại hội cho thấy “trục” hoạt động vẫn là chăm lo đời sống, phúc lợi đoàn viên. Giai đoạn 2023–2025, toàn hệ thống dành hơn 4.200 tỷ đồng cho các chương trình phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên và người lao động, trong đó có các trường hợp bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức, thiên tai, dịch bệnh và hoàn cảnh khó khăn.

Song song, hoạt động an sinh xã hội được mô tả là “điểm sáng xuyên suốt”, với tổng giá trị toàn hệ thống hơn 4.000 tỷ đồng; riêng hệ thống công đoàn trực tiếp thực hiện hơn 450 tỷ đồng cho các hoạt động, công trình giáo dục, y tế, khắc phục thiên tai, hỗ trợ người nghèo, “đền ơn đáp nghĩa”…

Đáng chú ý, chương trình “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” ghi nhận mức vận động 82 tỷ đồng, cho thấy cách làm an sinh đang được “lượng hóa” bằng mục tiêu, nguồn lực và hiệu quả cụ thể.

Nền tảng tổ chức và bước chuyển số trong tuyên truyền

Về “độ phủ” tổ chức, toàn hệ thống hiện có 869 công đoàn cơ sở với trên 200.000 đoàn viên, tăng hơn 22.000 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ; đoàn viên nữ chiếm 56,7%.

Một điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền – giáo dục được nhấn mạnh theo hướng số hóa: hơn 200 hội nghị, tọa đàm và “hàng trăm nghìn lượt” đoàn viên tham gia học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách; các nền tảng truyền thông số được coi là kênh kết nối nhanh với đoàn viên toàn hệ thống.

Ở mảng phong trào, hoạt động văn hóa – thể thao được triển khai rộng khắp với 95% công đoàn cơ sở tổ chức; công tác nữ công ghi nhận tỷ lệ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng – Đảm việc nhà” 92%.

Trong phần phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh Đại hội không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ mà còn là dịp cổ vũ đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể; đặc biệt “càng có ý nghĩa” khi nhìn lại 32 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

anh_dung.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Về nhân sự, Đại hội công bố quyết định chỉ định ông Phạm Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VIII (2025–2030).

Ngay sau phiên thứ nhất chiều 25/12, Ban Chấp hành khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất với 36/36 ủy viên tham dự, thực hiện các nội dung bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo và Ủy ban Kiểm tra theo chương trình.

Khép lại kỳ Đại hội, “đổi mới” không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà được đặt vào những việc cụ thể: tinh gọn tổ chức, chuyển số trong tuyên truyền, và đặc biệt là các con số phúc lợi – an sinh quy mô lớn. Đây sẽ là thước đo để nhiệm kỳ 2025–2030 tiếp tục chứng minh vai trò “chỗ dựa” của công đoàn trong một ngành chịu áp lực chuyển đổi mạnh như ngân hàng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: