Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm thứ Bảy, đặc phái viên nhấn mạnh rằng Nga coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm khai thác tài sản có chủ quyền của mình là bất hợp pháp.
Ông Antonov nói: “Những ý tưởng 'sáng tạo' của Nhà Trắng được thúc đẩy bởi các mục tiêu chính trị ích kỷ, chẳng hạn như tịch thu tài sản nhà nước của Nga, không chỉ trái với luật pháp quốc tế mà còn đi ngược lại lẽ thường.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.
Ông nói thêm rằng những hành động này đã “giúp” đẩy quan hệ song phương giữa Moscow và Washington “đi vào bế tắc”.
“Ngoài ra, họ buộc các thủ đô quốc gia hợp lý phải nghiêm túc xem xét việc từ bỏ đồng đô la. Một lần nữa, điều này khẳng định nhu cầu cấp thiết về quá trình chuyển đổi toàn cầu theo hướng đa cực”, nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Trước đó, ông Antonov cảnh báo Nga sẽ buộc phải đáp trả nếu các nước phương Tây quyết định tịch thu tài sản của nước này.
EU, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow. Khoảng 200 tỷ USD được nắm giữ ở EU, phần lớn tại cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ.
Brussels hiện đang lên kế hoạch áp dụng thuế bất ngờ đối với lợi nhuận thu được từ các quỹ này trong khi lựa chọn không tịch thu hoàn toàn số tiền bị phong tỏa. Nhiều người trong khối lo lắng rằng nó có thể làm suy yếu sự ổn định kinh tế của Eurozone.
Trong khi đó, Mỹ, được cho là nắm giữ khoảng 5 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, đang thúc đẩy các nước khác tự mình chiếm đoạt số tiền này. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 vào tháng 2, trước dịp kỷ niệm 2 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.
Điệp Nguyễn (Theo RT)