Đắk Lắk dự kiến thu hút 120.000 du khách tới Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

(CLO) Dự kiến Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 9 năm 2025 thu hút 120.000 du khách, Đắk Lắk đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón khách đến tham quan, du lịch và trải nghiệm.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 sắp được khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Thời điểm này, các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú tại Đắk Lắk đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón khách đến tham quan, du lịch và trải nghiệm.

dak lak du kien thu hut 120000 du khach toi le hoi ca phe buon ma thuot lan thu 9 hinh 1

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 sắp được khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: BTC

Theo đó, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 9 - 13/3 với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Đến với lễ hội cà phê lần này, ngoài thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, bế mạc, các lễ hội ánh sáng, trình diễn drone… du khách còn có thể tìm hiểu thêm về văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, du khách có cơ hội ghé "hội trại cà phê" tại di tích lịch sử - văn hóa Đồn điền Cada (huyện Krông Pắk) từ ngày 10 đến 12-3.

Ở đây gồm 7 hoạt động là cắm trại, trưng bày sản phẩm OCOP và giao lưu ẩm thực, triển lãm ảnh. Đặc biệt du khách có cơ hội tham gia các cuộc thi như thi sơ chế, chế biến, rang xay, pha chế cà phê đặc sản, ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo và đêm lửa trại.

Dịp này, nhiều du khách sẽ được tham dự Hội voi Buôn Đôn diễn ra từ ngày 11 đến 12/3 tại trung tâm lễ hội (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Đặc biệt trong ngày 10/3, tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, xã Krông Na) có hội thi đua thuyền kayak "vượt dòng Sêrêpốk" được nhiều người dân, du khách mong đợi.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được tham dự chương trình đầy màu sắc của lễ hội đường phố vào 15h30 ngày 10/3; những bức tranh rực sáng và sôi động do 500 drone "vẽ" trên bầu trời tại quảng trường 10/3 lúc 20h tối 12/3…

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, hiện tại tất cả các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn tại Đắk Lắk đều tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất, sắp xếp bố trí nhân sự, tăng cường đội ngũ nhân viên.  

Hiện toàn tỉnh có 277 cơ sở lưu trú, homestay, camping và căn hộ du lịch với 5.581 phòng, 12.406 giường.

Theo ông Lại Đức Đại - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, hiện công suất đặt phòng tại các khách sạn 1 - 5 sao đạt 98%, có nhiều nơi đã thông báo hết phòng.

Để đáp ứng đầy đủ nơi lưu trú cho du khách vào những ngày diễn ra lễ hội, đơn vị đã liên hệ các khách sạn, homestay ở khu vực lân cận chuẩn bị. Sở cũng sắp xếp các ký túc xá đại học, cao đẳng đầy đủ tiện nghi, an toàn để hướng dẫn cho du khách lưu trú trong trường hợp các khách sạn, homestay… kín chỗ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, để giúp du khách có những trải nghiệm tốt nhất khi đến với lễ hội cà phê, sở đã phát hành 3.000 bản in sổ tay "Hành trình du lịch".

Các sổ tay (có cả trực tuyến và quét mã QR) này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về lễ hội, lịch trình địa điểm tổ chức các hoạt động, danh sách lưu trú, địa chỉ ăn uống, 34 tour du lịch và đường dây nóng hỗ trợ.

Là sự kiện quy mô lớn với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột được kỳ vọng là cơ hội để quảng bá tiềm năng của Đắk Lắk, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: