Trong những ngày cuối năm, xã biên giới Ia R’vê (Đắk Lắk) như ấm hơn trong tiếng cồng chiêng, ánh lửa bập bùng và những buổi sinh hoạt cộng đồng rộn rã.
Ở vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi sinh kế bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ lâu đã trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa tri thức, giúp đồng bào vững vàng hơn trước những biến động cuộc sống bên đường biên.
Mới đây, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk phối hợp Đảng ủy, UBND xã Ia R’vê tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.
Không phải những buổi tuyên truyền khô cứng, chương trình lần này được thiết kế xoay quanh các vấn đề sát với đời sống: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo…
Đặc biệt, bà con được trang bị kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng - hình thức vi phạm đang len lỏi vào cả những vùng nông thôn, biên giới. Cùng với đó là những kỹ năng cơ bản để tự tìm hiểu, tự phổ biến pháp luật trong cộng đồng.
Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách tiếp cận gần gũi, sinh động: sân khấu hóa các tình huống pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn nghệ hay nghi thức “Đốt lửa truyền thống - gắn kết tình quân dân”. Trong ánh lửa rực sáng giữa sân buôn, cán bộ và người dân cùng hòa vào nhịp chiêng, âm thanh đàn môi, tiếng hát của các dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ vậy, kiến thức pháp luật không còn xa lạ mà trở nên dễ nhớ, dễ vận dụng vào đời sống hằng ngày.
Chị Vi Thị Sen, dân tộc Thái, thôn 12, chia sẻ:“Trước đây nhiều nội dung pháp luật nghe thì quen nhưng chưa hiểu rõ, nhất là quy định về biên giới, cư trú, tôn giáo. Nay được cán bộ nói chuyện trực tiếp, bà con hiểu hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình, tránh được những vi phạm đáng tiếc. Lại được giao lưu văn nghệ với bộ đội, vui lắm”.
Thực hiện Quyết định 1371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2021-2027, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt theo từng địa bàn.
Năm 2025, các mô hình tuyên truyền được triển khai theo hướng trực quan, sinh động, kết hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Từ hội nghị chuyên đề, phát thanh truyền thanh nội bộ, cấp phát tờ gấp pháp luật đến hoạt động giao lưu thể dục – thể thao, các buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 500 lượt cán bộ, Nhân dân tham gia.
Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh, các kết quả đạt được giai đoạn 2021-2024 đã tạo nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn 2. Mỗi chương trình đều được khảo sát nhu cầu thực tế để thiết kế phù hợp với đặc thù từng thôn, buôn; sau mỗi đợt tuyên truyền, lực lượng quân đội đều rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm để nhân rộng mô hình hiệu quả.
Thực tế cho thấy, từ những buổi sinh hoạt giản dị nhưng thấm đượm văn hóa cộng đồng ấy, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của người dân Ia R’vê được nâng lên rõ rệt. Người dân hiểu hơn về quyền - trách nhiệm của mình, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần bảo vệ chủ quyền biên giới từ chính những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.
Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và sự đồng lòng của đồng bào, Đề án 1371 đang thực sự lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến từng thôn, buôn vùng biên. Mỗi buổi tuyên truyền không chỉ mang lại kiến thức mà còn là nhịp cầu nối quân - dân, bồi đắp niềm tin, tạo nên sức mạnh đoàn kết để xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới Tây Đắk Lắk.
Xã Ia Rvê có tổng diện tích tự nhiên 21.783 ha, có đường biên giới dài 11,7 km, tiếp giáp với xã Noong Khơ Lấc (huyện Cô Nhét, tỉnh Mondulkiri, Campuchia). Xã có 12 thôn, với 2.043 hộ, gồm 21 dân tộc cùng sinh sống.