Chợ dân sinh thường được bố trí tại các khu vực đông dân cư, thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa. Do vậy, số lượng người, hàng hóa, phương tiện cá nhân cùng các chất dễ gây cháy như đồ gia dụng, đồ hàng mã, quần áo… luôn ở mức cao. Những yếu tố này khiến nguy cơ cháy nổ tại chợ dân sinh luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng.
Ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP. Hà Nội, hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều chợ chưa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chữa cháy chủ yếu là các bình chữa cháy cũ, thậm chí đã hết hạn sử dụng.
Lối đi giữa các quầy, sạp hàng thường nhỏ hẹp và bị tận dụng để bày bán hàng hóa, gây cản trở thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, tâm lý “chợ chưa từng xảy ra hỏa hoạn” phần nào tạo ra sự chủ quan nhất định trong một bộ phận tiểu thương.
Tại chợ Bưởi (nằm trên góc đường Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám), khu chợ từng là trung tâm mua sắm lớn tại khu vực Tây Hà Nội, nay đã xuống cấp. Ghi nhận của phóng viên, tại các vị trí trong chợ, dù có trang bị tủ đựng bình chữa cháy nhưng bên trong lại không có bình chữa cháy.
Một tiểu thương kinh doanh hàng mã tại đây cho biết, để phòng ngừa rủi ro, các hộ kinh doanh vẫn duy trì thói quen kiểm soát nguồn điện, chủ động ngắt điện vào ban đêm. “Chợ chưa từng xảy ra hỏa hoạn nên mọi người vẫn phần nào yên tâm. Chúng tôi cũng luôn nhắc nhau cẩn trọng trong việc sử dụng điện và sắp xếp hàng hóa”, tiểu thương này chia sẻ.
Chợ Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) hiện có khoảng 150 hộ kinh doanh, với nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như hàng mã, vải, quần áo, giày dép… Mới đây, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 1 (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ.
Lực lượng chức năng đã chỉ ra các tồn tại như tại một số ki-ốt, hệ thống dây dẫn điện chưa được đi trong ống gen hoặc bị che lấp bởi hàng hóa dễ cháy. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm lối đi, dừng đỗ phương tiện trong khu vực chợ cũng gây cản trở giao thông và thoát nạn khi có sự cố.
Ông Lê Ngọc Thêm, Trưởng ban quản lý chợ Thượng Thanh cho biết, sau khi được đoàn kiểm tra tuyên truyền, ban quản lý đã chỉ đạo làm lại hệ thống dây điện. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở tiểu thương không hút thuốc trong chợ; sắp xếp hàng hóa, vật dụng đúng quy định; tăng cường thường trực, kiểm tra ban đêm để kịp thời phát hiện sự cố cháy nổ.
Mùa nắng nóng, hanh khô năm 2026 được dự báo đến sớm, kéo dài và có thể diễn biến gay gắt hơn so với năm 2025. Thời tiết nắng nóng làm độ ẩm không khí giảm mạnh, khiến các vật liệu khô dễ bắt cháy, từ đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại các chợ dân sinh cần nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định về an toàn PCCC. Bên cạnh đó, các tiểu thương cần chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn điện, ổ cắm hoặc khu vực sinh nhiệt. Hệ thống dây dẫn điện cần được kiểm tra định kỳ, thay thế kịp thời các thiết bị cũ, hư hỏng để tránh chập cháy.
Ban quản lý các chợ dân sinh cũng cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn tiểu thương về kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, cần đầu tư, duy trì và bảo đảm hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về PCCC cho tiểu thương và người dân, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cháy nổ.