Đảm bảo đủ điện, gánh nặng đè lên vai thủy điện Hòa Bình

(CLO) Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang phải vận hành linh hoạt để đảm bảo cùng lúc 2 nhiệm vụ, vừa đảm bảo huy động công suất các tổ máy, phát điện lên lưới và thực hiện chức năng điều tần, điều áp theo điều độ.

Theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương,  lưu lượng nước có phần cải thiện, trong thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết tuy nhiên chưa nhiều.

Tính đến hết ngày 12/6, mực nước các hồ thuỷ điện đã trên mực nước chết, đặc biệt hồ Hoà Bình cao hơn mực nước chết 22,8m, hồ Lai Châu là 6,9 m. Tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11/6/2023, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu.

Trong khi đó, theo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), hiện nhiều nhà máy thủy điện không thể vận hành, toàn bộ công tác “điều tần, điều áp” đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia được đặt lên vai Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

dam bao du dien ganh nang de len vai thuy dien hoa binh hinh 1

Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang phải vận hành linh hoạt để đảm bảo cùng lúc 2 nhiệm vụ, vừa đảm bảo huy động công suất các tổ máy, phát điện lên lưới và thực hiện chức năng điều tần, điều áp theo điều độ. (Ảnh: CT)


Cụ thể, nhà máy thủy điện Hòa Bình đang phải vận hành linh hoạt để đảm bảo cùng lúc 2 nhiệm vụ, vừa đảm bảo huy động công suất các tổ máy, phát điện lên lưới và thực hiện chức năng điều tần, điều áp theo điều độ.

Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, từ giữa tháng 5 đến nay lưu lượng nước về sông Đà rất thấp và hồ Thủy điện Hòa Bình cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Thông thường, hàng năm vào thời điểm này Thủy điện Hòa Bình cung cấp sản lượng điện rất lớn cho hệ thống điện quốc gia.

Nhưng năm nay, Thủy điện Hòa Bình có kế hoạch sửa chữa thay Bánh xe công tác tổ máy H, dự kiến đến 30/5 hoàn thành. Tuy nhiên trước khó khăn về nguồn cung điện, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phải cố gắng hết sức để hoàn thành và về đích sớm 8 ngày so với kế hoạch.

Hiện mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình sáng nay (13/6) ở mức trên 102m, cao hơn mực nước chết 22m và thấp hơn mực nước dâng bình thường 15m. Do từ cuối tháng 5 đến nay công tác khai thác luôn ở mức cao, gần như hết công suất, do vậy nước hồ xuống nhanh.

Để đảm bảo công suất phát đảm bảo ổn định chất lượng điện năng của hệ thống, dự báo nước về trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, hiện Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang khai thác ở chế độ linh hoạt trên hệ thống để đưa ra chế độ vận hành phù hợp nhất.

“Đây là tình trạng chưa bao giờ xảy ra khi mà ở các bậc thang trên, các hồ thủy điện không còn nước để phát điện”, ông Phạm Văn Vương chia sẻ.

Là Nhà máy đóng vai trò quan trọng trong công tác điều tần, điều áp, trách nhiệm này càng nặng nề hơn với Nhà máy Thủy điện điện Hòa Bình khi Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu đã dừng phát điện do không có nước. 

"Đặc biệt khi nhu cầu tăng cao, chỉ cần các nhà máy nhiệt điện có tổ máy nào sự cố, hoặc năng lượng tái tạo đang phát cao nhưng chỉ gặp cơn mưa, hoặc đám mây công suất sụt giảm đột ngột, lúc đó chúng tôi phải kịp thời tăng công suất để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia", ông Trần Văn Hòa chia sẻ.

Cũng theo ông Trần Văn Hòa, một ngày tổ máy có thể dừng lên xuống công suất rất nhiều lần để thực hiện công tác điều tần. Việc thay đổi công suất tăng, giảm, tổ máy lúc dừng, lúc khởi động nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ phát sinh những nguy cơ sự cố, hư hỏng cũng như tuổi thọ của thiết bị. Chúng tôi phải túc trực, kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo an toàn các tổ máy.

"Trong tình hình lưu lượng nước đang về hồ như hiện nay, nếu phát điện liên tục hết công suất, sau 13 ngày hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết", ông Phạm Văn Vương cho biết.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: