Đàm phán không đạt được lệnh ngừng bắn, Ukraine kêu gọi đồng minh gây sức ép với Nga

(CLO) Vào thứ Sáu (16/5), Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây gây sức ép với Nga, sau khi không đạt được lệnh ngừng bắn tại cuộc đàm phán giữa hai bên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc đàm phán tại một cung điện ở Istanbul kéo dài chưa đầy hai giờ. Nga bày tỏ sự hài lòng với cuộc họp và cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc. Cả hai nước cho biết họ đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi nước trong cuộc trao đổi lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Ukraine không hài lòng với kết quả

Nhưng Kiev, vốn muốn phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn trừ khi Moscow chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày, đã ngay lập tức bắt đầu tập hợp các đồng minh để hành động.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan. Ông cho biết sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nếu Nga từ chối lệnh ngừng bắn.

untitled(8).png
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraine với sự chủ trì của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/5. Ảnh: Heorhiy Tyhyy/Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết lập trường của Nga "rõ ràng là không thể chấp nhận được" và các nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraine và Mỹ đang "đồng lòng" về phản ứng của họ. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang soạn thảo gói cấm vận mới đối với Moscow.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên X rằng ông và người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas đã nhất trí rằng "cần tăng cường sức ép lên Moscow để đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài". Ông cho biết trên Facebook, các cuộc đàm phán rất tích cực dù chỉ vì triển vọng tù binh được trở về nhà.

Nga mở rộng khả năng tiếp tục đàm phán

Nhà đàm phán chính của Nga, ông Vladimir Medinsky, giải thích vì sao Nga chưa đồng ý ngừng bắn: "Chúng tôi đã nhất trí rằng mỗi bên sẽ trình bày tầm nhìn của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai và nêu chi tiết. Sau khi tầm nhìn đó được trình bày, chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp, như đã nhất trí, để tiếp tục các cuộc đàm phán của chúng tôi".

Ông cũng nói với các phóng viên rằng nhóm của ông đã "ghi nhận" yêu cầu của người Ukraine về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Vladimir Putin.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của ông Putin, cho biết trên X rằng các cuộc đàm phán đã mang lại "kết quả tốt... 1. Cuộc trao đổi tù binh chiến tranh lớn nhất, 2. Các lựa chọn ngừng bắn có thể có hiệu quả 3. Hiểu rõ lập trường và tiếp tục đối thoại".

Dam phan
Phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán. Ảnh: Ramil Sitdikov/TASS

Vẫn còn nhiều bất đồng

Các bên chủ yếu lặp lại các yêu sách của mình trước đây. Phía Ukraine muốn ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán diễn ra, trong khi phía Nga yêu cầu đàm phán nhiều hơn trước khi đồng ý ngừng bắn.

Nga cho biết họ muốn chấm dứt chiến tranh bằng các biện pháp ngoại giao và sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn. Nhưng họ đã nêu ra những câu hỏi và lo ngại, nói rằng Ukraine có thể sử dụng thời gian tạm dừng để nghỉ ngơi lực lượng, huy động quân đội và mua thêm vũ khí phương Tây.

Ukraine và các đồng minh cáo buộc ông Putin đang trì hoãn và cho rằng ông không nghiêm túc trong việc mong muốn hòa bình.

Nga cho biết họ coi các cuộc đàm phán này là sự tiếp nối của các cuộc đàm phán, cũng diễn ra tại Istanbul, vài tuần sau cuộc xung đột năm 2022.

Với việc lực lượng Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, ông Putin đã yêu cầu Kiev nhượng bộ lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trở thành một quốc gia trung lập.

Ukraine từ chối những điều khoản này vì coi đó là sự đầu hàng và đang tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh trong tương lai từ các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: