Đàm phán ngoại trưởng Nga - Ukraine không đạt được thỏa thuận

(CLO) Cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay (10/3) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về hành lang sơ tán hoặc lệnh ngừng bắn.

Ông Kuleba cho biết ông đã nêu ra mong muốn thiết lập một tuyến đường sơ tán để cho phép dân thường chạy trốn khỏi thành phố Mariupol đang bị bao vây, nhưng nói rằng Ngoại trưởng Lavrov không thể tự quyết định được việc này.

dam phan ngoai truong nga ukraine khong dat duoc thoa thuan hinh 1

Không gian cuộc đàm phán ngoại trưởng Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay. Ảnh: RT

Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp ngắn, Kuleba nói thêm lệnh ngừng bắn trong 24 giờ cũng được đưa ra để "giải quyết các vấn đề nhân đạo cấp bách nhất", nhưng thỏa thuận cũng không đạt được.

Kuleba cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục nỗ lực “tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nhân đạo trên thực địa” và nói thêm rằng ông sẵn sàng đàm phán lại “theo hình thức này nếu có triển vọng thảo luận và tìm kiếm giải pháp”.

Sau cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga ủng hộ bất kỳ cuộc tiếp xúc nào nhằm mục đích chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông Lavrov nói: “Chúng tôi hành động dựa trên tiền đề rằng những cuộc tiếp xúc này sẽ không được sử dụng để thay thế hoặc làm giảm giá trị đường lối đàm phán chính đang tiến hành ở Belarus”.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ nói "không" với các cuộc đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã đề nghị gặp riêng ông Putin để thảo luận về hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận rằng các cuộc đàm phán như vậy sẽ được tổ chức, nhưng vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và ông Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa xong.

Cũng trong hôm nay, các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp cũng đã kêu gọi một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine trong cuộc điện đàm ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo một bản tin của Điện Elysée.

Cũng theo bản tin này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng “nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng đều phải được đàm phán giữa Nga và Ukraine”. Các nhà lãnh đạo cho biết họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với nhau trong những ngày tới.

Hoàng Hải (theo CNN, Sputnik)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: