Dân số già khiến nguồn lực lao động của Trung Quốc không còn là vô tận

(CLO) Dân số già của Trung Quốc sẽ có tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh với Mỹ và các quốc gia khác trên trường thế giới, theo một báo cáo từ công ty tư vấn Terry Group.

Các dự đoán mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết Trung Quốc sẽ mất gần 50% dân số vào cuối thế kỷ này. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu của Terry Group cho biết không chỉ sự suy giảm dân số nói chung gây ra mối đe dọa mà còn ở tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.

Năm 1990, 5% người Trung Quốc từ 65 tuổi trở lên. Con số đó gần như tăng gấp ba lên 14% hiện nay và Terry Group dự đoán nhóm người già chiếm 30% dân số vào năm 2050.

Các tỷ lệ sai lệch này đang "đẩy gánh nặng phụ thuộc tổng thể của Trung Quốc tăng cao trở lại. Năm 1975, số trẻ em gấp 13 lần số người già ở Trung Quốc. Đến năm 2050, Liên Hợp Quốc dự đoán rằng số người già sẽ gấp đôi số trẻ em”, các tác giả viết trong báo cáo.

dan so gia khien nguon luc lao dong cua trung quoc khong con la vo tan hinh 1

Nguồn nhân lực của Trung Quốc sẽ giảm trong những thập kỷ tới và khiến nền kinh tế quốc gia này không thể vượt qua Mỹ. (Nguồn: Liu Liqun/Getty Images)

Trong vài thập kỷ, Trung Quốc đã trải qua quá trình chuyển đổi từ mức tử vong cao và mức sinh cao sang mức tử vong thấp và mức sinh thấp. Năm nay, dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961, dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy, và các nhà nghiên cứu của Terry Group nhấn mạnh rằng gánh nặng phụ thuộc của tuổi già đang gia tăng, tương đương với "gánh nặng nhân khẩu học".

Các nhà nghiên cứu của Terry Group nhấn mạnh: “Dân số Trung Quốc không chỉ đang già đi mà còn đang bước vào giai đoạn suy giảm tập hợp và sẽ rất khó đảo ngược nếu không muốn nói là không thể đảo ngược. Đã qua rồi cái thời mà nguồn lao động dồi dào của Trung Quốc dường như là vô tận”.

Theo công ty tư vấn, trong thập kỷ tới, nước này sẽ mất trung bình 7 triệu người trong độ tuổi lao động mỗi năm, con số này sẽ tăng lên 12 triệu người mỗi năm vào những năm 2050.

Liên Hợp Quốc dự đoán dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc sẽ giảm 3/5 vào năm 2100, điều này sẽ gây áp lực lên những người trẻ tuổi và các sáng kiến của Chính phủ để hỗ trợ nhóm đó.

Để so sánh, giữa năm 1990 và 2010 khi nhân khẩu học của Trung Quốc thuận lợi, dân số trong độ tuổi lao động của nước này tăng trung bình 1,7% mỗi năm. Những con số này đang trên đà đảo ngược và thay vào đó, dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm với tỷ lệ hàng năm là 1%.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Tất cả những yếu tố khác đều như nhau, mức giảm gần 3 điểm phần trăm này trong tốc độ tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động sẽ dẫn đến mức giảm tương đương về tốc độ tăng trưởng việc làm và GDP tiềm năng”.

Trong khi đó, tờ Financial Times đưa tin hôm 6/8 rằng các quan chức Bắc Kinh đã cảnh báo các chuyên gia không nên nói về nền kinh tế dưới góc độ tiêu cực. Cụ thể, các nguồn tin nói với tờ Financial Times rằng họ không nên nói về việc đầu tư nước ngoài sụt giảm, giảm phát và tăng trưởng chững lại.

Hồng Vân (Theo Business Insider)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: