Đảng BNP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Bangladesh

(CLO) Đảng Quốc gia Bangladesh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lần đầu được tổ chức sau cuộc biểu tình Gen Z lật đổ chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina hồi năm 2024.

Theo kết quả sơ bộ, BNP giành được 209 ghế trong Quốc hội Bangladesh gồm 300 thành viên. Đảng này đã cảm ơn và chúc mừng người dân, đồng thời kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện đặc biệt vào thứ Sáu cho sự an lành của đất nước và người dân.

"Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội với số phiếu áp đảo, đảng BNP sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc diễu hành hay mít tinh ăn mừng nào", đảng này tuyên bố trong một thông cáo và kêu gọi người dân cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo, đền thờ, nhà thờ Thiên chúa giáo và chùa chiền trên khắp cả nước.

Bau cu Bala
Đảng Quốc gia Bangladesh của ông Tarique Rahman được khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh: X/Tarique Rahman

Đảng BNP được lãnh đạo bởi ứng cử viên hàng đầu cho chức thủ tướng là Tarique Rahman, 60 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Khaleda Zia và cựu Tổng thống Ziaur Rahman.

Các cam kết trong chiến dịch tranh cử của đảng này bao gồm hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo, giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng tối đa 10 năm, thúc đẩy nền kinh tế bằng các biện pháp bao gồm đầu tư nước ngoài và các chính sách chống tham nhũng.

Shafiqur Rahman, người đứng đầu đảng đối thủ chính của BNP, đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami, đã thừa nhận thất bại, với liên minh do đảng ông lãnh đạo chỉ giành được 68 ghế.

Đảng Công dân Quốc gia (NCP), do các nhà hoạt động trẻ tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ bà Hasina chỉ giành được 5 trong số 30 ghế mà họ tranh cử.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng khoảng hơn 60% cử tri tham gia bỏ phiếu. Hơn 2.000 ứng cử viên đã có tên trong danh sách bầu cử và ít nhất 50 đảng phái tranh cử.

Song song với cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức về một loạt cải cách hiến pháp, bao gồm tái cấu trúc quốc hội thành một cơ quan lập pháp lưỡng viện, tăng cường sự đại diện của phụ nữ, củng cố tính độc lập của tư pháp và đưa ra giới hạn hai nhiệm kỳ cho thủ tướng.

Chưa có thông báo chính thức nào về kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Tờ báo địa phương hàng đầu Daily Star đưa tin rằng 73% trong số gần 296.000 phiếu bầu trong cuộc trưng cầu dân ý đã chọn "Có" và số còn lại chọn "Không".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: