Đảng cầm quyền Hàn Quốc tìm cách khiến các đại gia công nghệ chia sẻ lợi nhuận

Thứ hai, 18/01/2021 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc (DP) đã tung ra một lực lượng đặc nhiệm nhằm mục đích khiến các đại gia công nghệ của nước này chịu áp lực chia sẻ lợi nhuận, nhằm giảm bất bình đẳng kinh tế do đại dịch gây ra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Nhà Xanh ở Seoul vào ngày 21 tháng 12. Ảnh: EPA / Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Nhà Xanh ở Seoul vào ngày 21 tháng 12. Ảnh: EPA / Yonhap

Bài liên quan

Nhóm đặc nhiệm có tên 'Cứu trợ Bất bình đẳng Hậu Corona' do chủ tịch đảng Lee Nak-yon đề xuất, hy vọng sẽ chuyển doanh số bán hàng và giá cổ phiếu cao của các công ty công nghệ vào túi người tiêu dùng. Quốc gia này mất nhiều việc làm nhất trong hai thập kỷ vào tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức cao nhất trong mười năm.

Ông Lee cho biết: “Việc chia sẻ lợi nhuận là một cách bổ sung để không bỏ lại đằng sau trong giai đoạn suy thoái bất bình đẳng nhất trong lịch sử và đưa Hàn Quốc trở nên thịnh vượng bằng cách đoàn kết và hợp tác".

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, Tổng thống Moon Jae-in đã thúc đẩy chiến lược kinh tế 'tăng trưởng dựa trên thu nhập' nhằm thúc đẩy sức chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn.

Các chính sách nghiêng về cánh tả của ông như tăng mạnh mức lương tối thiểu và sử dụng quỹ của chính phủ để tạo việc làm chưa mang lại thành công hoàn toàn.

Kế hoạch mới nhất này được đưa ra trước cuộc bầu cử thị trưởng ở các thành phố lớn là Seoul và Busan vào tháng 4/2021. Cả đảng cầm quyền và đảng Quyền lực Nhân dân đối lập đều mong muốn giành chiến thắng trong các cuộc thăm dò này, vì chúng có thể tác động trực tiếp đến cuộc thăm dò tổng thống vào tháng 3 năm sau.

Ông Lee, một trong những người được yêu thích sẽ kế nhiệm Moon Jae-in trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, nói rằng việc chia sẻ lợi nhuận nên là tự nguyện. Ông nói các công ty nền tảng có thể chia sẻ lợi nhuận với các chủ cửa hàng mẹ và con bằng cách cắt giảm phí.

Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền Lee Nak-yon không nêu tên bất kỳ công ty cụ thể nào, nhưng truyền thông trong nước đưa tin rằng Woowa Brothers, nhà điều hành ứng dụng giao đồ ăn lớn nhất đất nước, sẽ được nhắm mục tiêu đầu tiên.

Kakao và Naver, những công ty cung cấp dịch vụ thanh toán di động cho ứng dụng, cũng có thể bị áp lực phải chia sẻ lợi nhuận, theo báo Hankook Ilbo và Hankyoreh.

Woowa từ chối bình luận về vấn đề này, nhưng một nguồn tin quen thuộc với chính sách của công ty nói rằng nhà điều hành ứng dụng giao đồ ăn đã chia sẻ hơn 80 tỷ won (73 triệu USD) cho các chủ nhà hàng vào năm ngoái.

"Các chính trị gia tin rằng Woowa kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế công ty đã lỗ ròng vào năm ngoái. Tôi không biết liệu nó có chia sẻ lợi nhuận hay không", nguồn tin giấu tên cho biết.

Ý tưởng chia sẻ lợi nhuận vấp phải phản ứng dữ dội từ các công ty internet, các đảng đối lập, và thậm chí từ Tổng thống Moon Jae-in, những người nói rằng nó quá cấp tiến để được đưa vào một quy định.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết trên một chương trình phát thanh rằng, việc chia sẻ lợi nhuận có thể gây ra xung đột nếu nó bị thúc đẩy bởi các quy định. Ông nói rằng sự hợp tác giữa các công ty lớn và nhỏ là tốt, nhưng chỉ ra rằng sự ủng hộ của công chúng nên được ưu tiên hàng đầu.

Kim Jae-hwan, giám đốc của Hiệp hội các tập đoàn Internet Hàn Quốc, với các thành viên bao gồm các công ty internet, game và thương mại điện tử như Naver và Kakao, cho biết: “Điều đó không có ý nghĩa gì. 'Chúng tôi không có sự hỗ trợ nào khi chúng tôi phát triển công nghệ và thu hút người dùng. Bây giờ họ muốn chúng tôi chia sẻ lợi nhuận. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này". 

Đảng Nhân dân đối lập chính cũng phản đối kế hoạch này, cho rằng nó giống như "giết con ngỗng đẻ trứng vàng". Choi Hyung-doo, phát ngôn viên của đảng này cho biết: “Việc chia sẻ lợi nhuận không gì khác ngoài việc áp thuế doanh nghiệp mà không dựa trên cơ sở pháp lý".

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h