Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ muốn chặn việc bán vũ khí cho Israel

(CLO) Các nhà lập pháp Dân chủ Hoa Kỳ hôm thứ Tư (19/5) đang tìm kiếm một nghị quyết nhằm chặn việc bán vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel, một phản ứng mang tính biểu tượng đối với xung đột giữa Israel và nhóm Hamas cầm quyền ở Gaza.
Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Debbie Dingell và Hạ nghị sỹ Rashida Tlaib đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại sân bay Detroit Metropolitan Wayne County, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Debbie Dingell và Hạ nghị sỹ Rashida Tlaib đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại sân bay Detroit Metropolitan Wayne County, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Thế vận hội 2022 Trung Quốc

Hạ viện Mỹ hủy phiên họp trước lo ngại bạo động ở Điện Capitol

Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

Các Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Pocan và Rashida Tlaib là những người đề xuất cho biện pháp này. Có ít nhất sáu Hạ nghị sĩ khác ủng hộ sáng kiến này bao gồm một số đảng viên Dân chủ thiên tả nhất tại Hạ viện.

Họ là một trong số các nhà lập pháp kêu gọi nỗ lực phối hợp hơn của Hoa Kỳ để ngăn chặn bạo lực, bao gồm cả các cuộc không kích của Israel đã giết chết hàng trăm dân thường, hầu hết là người Palestine ở Dải Gaza bị bao vây.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông qua việc bán vũ khí tiềm năng trị giá 735 triệu USD cho Israel vào đầu năm nay và chuyển nó tới Quốc hội để xem xét chính thức vào ngày 5/5, cho các nhà lập pháp 15 ngày để phản đối luật quản lý việc bán vũ khí nước ngoài.

"Vào thời điểm mà rất nhiều người, bao gồm cả Tổng thống Biden, ủng hộ lệnh ngừng bắn, chúng ta không nên gửi vũ khí 'tấn công trực tiếp' cho Thủ tướng Netanyahu để kéo dài bạo lực này", Hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez nói trong một tuyên bố.

Nghị quyết không có khả năng tiến triển thêm tại Hạ viện, nơi văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kiểm soát việc đưa ra luật nào cho một cuộc bỏ phiếu. Các nhà lãnh đạo của Hạ viện đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bán vũ khí cho Israel khi nhân vật số 2 của đảng Dân chủ tại Hạ viện Steny Hoyer ủng hộ quyết định của chính quyền Biden.

Việc bán các loại bom, đạn tấn công trực tiếp liên hợp hay còn gọi là JDAM do công ty Boeing sản xuất, được cân nhắc vào thời điểm trước khi diễn ra chiến sự khốc liệt nhất giữa Israel và Hamas hồi đầu tháng này.

Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Quốc hội nói chung đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel. Nước này là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai, với việc Washington hiện cung cấp cho Israel khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: