Hơn 15.000 người Myanmar tháo chạy đến bang biên giới Ấn Độ

(CLO) Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết số người từ Myanmar tìm kiếm nơi trú ẩn ở Ấn Độ đã tăng lên hơn 15.000 người, nhiều khả năng sẽ tăng cao trong tương lai khi các cuộc giao tranh ở Myanmar tiếp diễn với quy mô lớn.
Những người Myanmar đang tị nạn ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Những người Myanmar đang tị nạn ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ, Canada và Anh áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với quân đội Myanmar

Hoa hậu Myanmar không dám về nước sau Miss Universe 2020

Quân đội Myanmar giao tranh với phiến quân khi bạo lực gia tăng

Nhà báo Nhật Bản được Myanmar trả tự do

Dòng người đổ vào bang Mizoram ở phía đông bắc Ấn Độ, có chung biên giới đồi núi với Myanmar đã tăng mạnh vào cuối tháng 2 khi nhiều cảnh sát chạy trốn để tránh phải nhận lệnh từ quân đội trấn áp những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính.

Vào tháng 4, chỉ có khoảng 1.800 người từ Myanmar trong đó có một số nhà lập pháp đã vượt biên sang Ấn Độ, nhưng con số gần đây đã tăng lên hơn 15.400 người, Phó chủ tịch Ban Kế hoạch của baang Mizoram, ông H. Rammawi cho hay.

Ông Rammawi nói rằng con số này đang tăng lên từng ngày, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều người từ Myanmar đã chủ động tới nhà người thân tại Ấn Độ để ở khiến việc thống kê trở nên khó khăn hơn. 

Các cộng đồng ở bang Mizoram và một số vùng của Myanmar có mối quan hệ dân tộc chặt chẽ, và việc các gia đình có người thân ở hai bên biên giới là bình thường.

Khoảng 6.000 người từ Myanmar đang ở thủ phủ Aizawl của bang Mizoram, theo dữ liệu được ông Rammawi chia sẻ.

Ông nói rằng cư dân và các tổ chức phi chính phủ đang chăm sóc người dân nhưng chính quyền tiểu bang đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang.

“Viện trợ y tế và thực phẩm cho những người này là rất quan trọng”, ông nói và cho biết thêm rằng một số người từ Myanmar đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể mới của Covid-19.

Với giao tranh ngày càng gia tăng ở bang Chin phía tây bắc Myanmar, ông  Rammawi cho biết ​​số lượng người di tản sang Ấn Độ dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Thành phố Mindat của Myanmar, cách biên giới 100km, đã chứng kiến những cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra vào ngày 1/2. Hàng nghìn người đã phải bỏ trốn khỏi thị trấn  này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: