Đào chuông Yên Tử giá tiền triệu vẫn hút khách

(CLO) Dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhưng thị trường đào chuông Yên Tử đang rất sôi động. Dù giá cao nhưng loại cây chơi Tết này vẫn tấp nập “người mua, kẻ bán”. 

Cùng với hoa mai, hoa đào, quất cảnh,... năm nay, người sành chơi lại săn lùng hoa đào lạ mới xuất hiện thị trường Tết. Đó là đào chuông Yên Tử.

Đào chuông mới chỉ được biết tới trong vài năm nay nhưng nhờ sự độc đáo nên ngày càng được săn lùng. Năm nay, đào chuông Yên Tử gây sốt trên thị trường hoa Tết nhờ vẻ đẹp lạ lùng. 

Đào chuông thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông, được phân bố ở độ cao từ 1.400m trở lên. Loài hoa độc đáo này chỉ nở vào mùa xuân, khi những đợt rét giao mùa len lỏi trên từng con phố.

dao chuong yen tu gia tien trieu van hut khach hinh 1

Dù giá cao nhưng đào chuông Yên Tử vẫn tấp nập “người mua, kẻ bán”. Ảnh: NVCC

Hoa thường nở vào mùa Xuân dịp trước Tết nên đây là loại hoa chưng Tết quen thuộc của đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Theo các tiểu thương kinh doanh loại hoa này, nguồn gốc đào chuông từ các vùng núi Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bà Nà (Đà Nẵng). Song đào chuông ở Quảng Ninh cho màu đẹp nhất.

“Trên thị trường có đào chuông xanh và đào chuông đỏ. Hai loại đào chuông này có ở hai nơi khác nhau. Đào chuông xanh ở Hà Giang và thường nở vào mùa xuân sau Tết; còn đào chuông đỏ có ở Yên Tử (Quảng Ninh) và nở từ trước Tết”, anh Nguyễn Văn Minh, chuyên buôn các loại cây cảnh cho biết.

dao chuong yen tu gia tien trieu van hut khach hinh 2

Đào chuông ở Quảng Ninh cho màu đẹp nhất. Ảnh: NVCC

Cũng theo anh Minh và nhiều người bán, trên quan niệm phong thủy, loài hoa này có thể trị bách quỷ, đồng thời là biểu tượng cho sự đổi mới, may mắn và tài lộc. Trưng loài hoa này trong ngày Tết, gia chủ mong muốn một năm mới bình an, đủ đầy. Bởi vậy, đào chuông Yên Tử đang đang nhiều người sành chơi cây săn lùng.

Đào chuông Yên Tử đẹp có màu hồng phớt, hoa trông như chiếc chuông nhỏ treo trên cây.

Kinh doanh các loại cây chơi Tết trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, do có người quen ở Quảng Ninh nên năm nào chị cũng đăng bán đào chuông Yên Tử, tuy nhiên, số lượng cây rất ít.  

“Đào chuông đều được cắt trực tiếp trong rừng vì hiện tại chưa có nhiều nhà vườn nhân giống và trồng đại trà loại cây này, vì vậy mà số lượng cũng không nhiều. Thông thường, khách sẽ đặt trước cả tháng”, chị Hồng cho hay. 

Cũng theo chị Hồng, việc chăm sóc đào chuông không hề cầu kỳ và phức tạp. Khi mua hoa về, chỉ cần cắm đào vào bình nước rồi phun nước toàn bộ các cành hoa hàng ngày để kích thích ra nụ. Thời gian chơi hoa có thể kéo dài đến khoảng 1 tháng.

dao chuong yen tu gia tien trieu van hut khach hinh 3

Việc chăm sóc đào chuông không hề cầu kỳ và phức tạp. Ảnh: NVCC

Đã cắm đào chuông Yên Tử từ năm ngoái, chị Linh ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, khi biết loại đào độc lạ này, chị đã mua thử về cắm và thấy bền đẹp, lạ mắt hơn đào Nhật Tân nên năm nay tiếp tục đặt mua. 

“Điều hấp dẫn của đào chuông Yên Tử là nụ hoa từ nhỏ, phát triển dần thành nụ lớn rồi nở thành những bông hoa giống như chiếc chuông nhỏ treo trên các cành. Hoa chơi rất bền, có thể tươi tới hơn một tháng. Sau đó cành lại ra lá lộc, xanh tươi rất đẹp mắt”, chị Linh cho hay.

Giá của cành hoa đào chuông Yên tử không hề rẻ, cành càng lớn càng đẹp càng có giá cao. Cụ thể, một cành nhỏ có giá từ vài trăm nghìn, còn các cành lớn từ 1-3 triệu đồng. Những cành cao 3m có phần thân to, dáng rộng, nhiều nụ lớn còn được báo giá tới hơn 10 triệu đồng/cành. Tuy vậy, nhiều khách hàng vẫn rất chịu chi, sẵn sàng tậu để chơi Tết. 

Ngoài những cảnh to thì trên thị trường năm nay còn xuất hiện những bó đào nhỏ để cắm bình để bàn, có giá từ 220.000- 270.000 đồng/bó.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: