Đạo diễn Trần Cảnh Đôn và loạt phim làm nên tên tuổi

Ngọc trong đá (1990)

Bộ phim với sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như hoa hậu Lý Thu Thảo (vai Hương), Việt Trinh (vai Oanh), Lý Hùng (vai Dũng) cũng là phim đầu tay của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Đông Thức.

Phim có tình tiết đơn giản mà sâu lắng, chất chứa những tâm tư của người trẻ thời điểm ấy và xoay quanh nhân vật Hương - một cô gái lớn lên trong gia đình trung lưu nhưng tình nguyện gia nhập đội thanh niên xung phong của nông trường Lê Minh Xuân.

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 1

Bên cạnh hơn 800 triệu đồng doanh thu công chiếu. “Ngọc trong đá” còn mang về cho cố đạo diễn giải "Đạo diễn xuất sắc", "Phim được khán giả yêu thích" của báo Mực tím. Sau tác phẩm này tên tuổi của Việt Trinh cũng được biết đến nhiều hơn.

Cô thủ môn tội nghiệp (1991)

Hiền (Thanh Mai) vốn là cô gái xinh đẹp nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn. Tuy nhiên cô lại gặp phản sự phản đối từ bạn trai và mẹ của anh khi xin gia nhập đội bóng của Tuấn (Lê Tuấn Anh) làm huấn luyện viên.

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 2

Dù gặp không ít chỉ trích từ những người xung quanh nhưng, thậm chí mẹ của bạn trai Hiền còn phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và anh nhưng Hiền luôn cố gắng theo đuổi ước mơ, vượt qua định kiến, đồng thời làm tròn bổn phận của phụ nữ.

Nhờ thành công trong việc khai thác đề tài bóng đá nữ đã đem về tiếng vang cho tác phẩm và giúp đạo diễn Trần Cảnh Đôn thắng giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam. Đồng thời, phim cũng đưa tên tuổi Thanh Mai - khi ấy còn là sinh viên múa - trở thành diễn viên tiềm năng.

Ngôi sao cô đơn (1992)

Từ kịch bản của Nguyễn Đông Thức, phim kể về hành trình nhân vật Hạnh (Thanh Hoa thủ vai) - một nhạc công guitar ở vũ trường - đi tìm nguyên nhân cái chết của bạn thân là ca sĩ Mỹ Nhung (Phương Thảo đóng). Cô đồng thời phát hiện ra nhiều uẩn khúc trong cuộc đời bạn.

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 3

Được xem là tác phẩm mở đầu cho dòng phim thị trường hay còn gọi là  “mỳ ăn liền”. “Ngôi sao cô đơn” đã gây ấn tượng đối với nhiều thế hệ khán giả. Nhạc phim cùng tên của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng trở thành hit dưới sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Bích.

Vòng vây tội lỗi (1993)

Thảo (Diễm Hương) là cô gái xinh đẹp nhưng nhẹ dạ cả tin. Cô có mối tình đẹp với Minh (Lê Công Tuấn Anh). Thảo đam mê theo đuổi nghề người mẫu thời trang nhưng bị Khanh (Lê Tuấn Anh) và Thanh (Kim Khánh) lừa gạt bán cho những đại gia ăn chơi khét tiếng.

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 4

Với một cốt truyện và kịch bản theo xu hướng tâm lý - tình cảm, “Vòng vây tội lỗi” thu hút khán giả cũng như nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tuy là phim “mỳ ăn liền” nhưng tác phẩm thành công nhờ có màn diễn xuất chân thật của các diễn viên tài năng.

Đoạn cuối ở Bangkok (1994)

Tiếp tục là một bộ phim thị trường mà đạo diễn Trần Cảnh Đôn thực hiện, “Đoạn cuối ở Bangkok” vẫn có sự tham gia của một loạt ngôi sao của thể loại này như Kim Khánh (vai Phượng), Lý Hùng (vai Minh) hay Lê Công Tuấn Anh (vai Văn)…

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 5

Phim kể về Phượng - sinh viên ngành tiếp viên hàng không xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Cô rơi vào lưới tình của Minh  - chàng trai giàu có, đào hoa - rồi bỏ bê học hành, sự nghiệp. Bị người tình ruồng bỏ khi mang bầu ngoài ý muốn, Phượng một mình sinh và nuôi con. Cô được Văn giúp đỡ rồi nảy sinh tình cảm.

Đô la trắng (2005)

Sau sáu năm vắng bóng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn mới trở lại với một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Kế hoạch J.96” của nhà văn Trần Tử Văn và được viết theo công nghệ viết kịch bản “brainstorm” (Nhóm chế tác kịch bản sẽ cùng thảo luận, đưa ra ý tưởng. Khi thực hiện, tùy hoàn cảnh cụ thể, đạo diễn sẽ chọn phương án thích hợp).

dao dien tran canh don va loat phim lam nen ten tuoi hinh 6

Nội dung của “Đô la trắng” xoay quanh cuộc chiến đấu của lực lượng công an Việt Nam và Thái Lan chống lại tội phạm ma túy. Những băng đảng xã hội đen đã lợi dụng những cô gái xinh đẹp, nhẹ dạ, lôi kéo họ tiếp tay cho chúng.

Phim trở thành hiện tượng khi phát sóng, mở đường cho xu hướng làm phim tâm lý - hình sự với loạt tác phẩm như “Luật giang hồ”, “Hoa xương rồng”, “Đối diện tử thần”, “Đường về”, “Cảnh sát hình sự”, “Nhiệm vụ đặc biệt”...

Xem thêm

Từ kiểm kê đến phát huy giá trị di sản tư liệu ở Hà Nội

Từ kiểm kê đến phát huy giá trị di sản tư liệu ở Hà Nội

(CLO) Ngày 27/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm kê di sản tư liệu trên địa bàn thành phố cho các xã, phường, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát huy giá trị nguồn di sản đặc biệt này.

“Giang hồ mạng” gieo hệ giá trị lệch chuẩn vào giới trẻ

“Giang hồ mạng” gieo hệ giá trị lệch chuẩn vào giới trẻ

(CLO) Không chỉ sử dụng lời lẽ tục tĩu, kích động và cổ súy bạo lực, một số “giang hồ mạng” còn biến hình ảnh lệch chuẩn thành công cụ thu hút người theo dõi, kiếm tiền. Việc tiếp xúc kéo dài với những nội dung này có thể khiến người trẻ dần thay đổi nhận thức về đúng - sai và coi hành vi vi phạm là bình thường.

Các nghệ nhân thực hành thêu tay tại "Không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House". Ảnh: V.H

Thơ Heritage House đưa tinh hoa thủ công truyền thống đến gần nghệ thuật đương đại

(CLO) “Không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House” được ra mắt với mong muốn tạo cầu nối giữa nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật đương đại, nơi các sản phẩm được làm từ tơ, lụa, đường kim, mũi chỉ của nghệ nhân được giới thiệu dưới một diện mạo mới.

Vinh danh những sáng tạo nội dung số nổi bật tại VCA 2026

Vinh danh những sáng tạo nội dung số nổi bật tại VCA 2026

(CLO) Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 (VCA 2026), vinh danh những tác phẩm, sản phẩm, chương trình và dự án nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

Cỡ chữ bài viết: