Đạo học trên quê hương Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) là vùng đất phía Nam Thủ đô Hà Nội có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng yêu nước; Nơi có Chi bộ Đảng cộng sản được thành lập sớm nhất của vùng ngoại thành Hà Nội (tháng 5/1930) và đặc biệt là một miền quê có truyền thống hiếu học.

dao hoc tren que huong dong my hinh 1

Cô giáo Đỗ Thị Di - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm 1923, Trường Kiêm Bị Thanh Trì (Trường huyện) đã được thành lập ở Đông Phù (nay là xã Đông Mỹ), là cơ sở đào tạo chính quy nền Tân học quốc ngữ đầu tiên của huyện Thanh Trì (giai đoạn 1923-1946).

Vào những năm 1954, Thủ đô Hà Nội giải phóng, công tác giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm, các trường, lớp được thành lập, mở rộng. Phong trào học tập của Đông Mỹ (vốn đã có sẵn nền móng của trường Kiêm Bị Thanh Trì) ngày càng phát triển và được mở rộng nhiều lớp học.

dao hoc tren que huong dong my hinh 2

Ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì về dự, tặng hoa và trao Cờ thi đua cấp Thành phố cho nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022).

Cho đến năm 1959-1960, Trường cấp II Đông Mỹ (nay là trường THCS xã Đông Mỹ) chính thức được UBND huyện Thanh Trì ra quyết định thành lập.

Có thể thấy, đạo học trên quê hương vùng đất ngoại ô, từ cái nôi mái trường Kiêm Bị xưa, đã có lớp lớp thế hệ nhà giáo và học sinh công tác, học tập tiếp tục con đường tiếp thu tri thức… Đặc biệt, niềm vinh dự và tự hào lớn nhất của quê hương Đông Mỹ nói chung và Trường THCS Đông Mỹ nói riêng là được cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - nguyên cựu học sinh khóa đầu tiên của trường Kiêm Bị Thanh Trì về thăm trường và ghi lại những dòng lưu bút ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy và trò nhà trường.

dao hoc tren que huong dong my hinh 3

Tập thể nhà trường trong lễ khai giảng năm học 2022 – 2023.

“…Phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất Nam Thăng Long lịch sử và truyền thống dạy tốt, học tốt của trường Kiêm Bị trước đây cũng như truyền thống dạy tốt, học tốt của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường trong nhiều năm qua. Tôi thân ái chúc tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường hiện nay đoàn kết một lòng, dạy tốt, học tốt. Học sinh ra trường phải khỏe mạnh, có đạo đức, không những học giỏi về các môn khoa học mà cũng phải giỏi về tin học, ngoại ngữ…

Chúc nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tiên tiến, xuất sắc, xứng đáng là trường điểm của ngành giáo dục huyện Thanh Trì” - Trích nội dung lưu bút của Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười ngày 22/8/2004 tại trường THCS Đông Mỹ.

dao hoc tren que huong dong my hinh 4

Trường THCS Đông Mỹ với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Cũng trong chiều dài lịch sử, bao lớp thế hệ học sinh đã trưởng thành từ nơi mạch nguồn gieo trồng, vun đắp những hạt mầm tri thức - Trường THCS Đông Mỹ. Trong đó, nhiều thế hệ học sinh đã trở thành những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước như: Nhà lãnh đạo Nguyễn Thọ Chân – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động; Nhà giáo, lãnh đạo Tạ Hoàng Cơ – Đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương từ năm 1930, giữ cương vị Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1954; Nhà khoa học và kỹ thuật Lê Khắc giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; Giáo Sư, Viện sỹ Phạm Minh Hạc – Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Đại biểu Quốc hội các khóa VII và VIII, Ủy viên TW Đảng các nhiệm kỳ VI, VII, VIII.

Truyền thống hiếu học của lớp thế hệ học trò trên quê hương Đông Mỹ đã tiếp nối và phát huy trong suốt chiều dài tháng năm miệt mài đèn sách; đồng thời khẳng định, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục của miền quê ngoại ô thành phố ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, công tác giáo dục & đào tạo của xã Đông Mỹ nói chung Trường THCS Đông Mỹ nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và UBND huyện Thanh Trì quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt. Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt cho công tác dạy và học của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Bên cạnh đó, thầy cô và học sinh cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền xã Đông Mỹ và nhân dân địa phương, sự đồng hành của các bậc phụ huynh.

Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn tâm huyết, yêu nghề; luôn học hỏi, chủ động, sáng tạo trong công tác giảng dạy chuyên môn cũng như nuôi dưỡng, vun đắp tình yêu thương, gần gũi, thân thiện với học trò, đồng nghiệp. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng tập thể vững mạnh và phát triển.

Nhìn lại chặng đường phấn đấu liên tục của nhà trường trong suốt những năm qua (đặc biệt là giai đoạn gần đây), thầy và trò Trường THCS Đông Mỹ luôn tự hào về thành tích đã đạt được: Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cấp trường đạt trên 80%; Số học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ba năm liên nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố năm học 2017-2018, nhà trường được UBND thành phố tặng Bằng Khen.

Nhiều thầy, cô giáo đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở... Đặc biệt năm học 2021-2022 vừa qua, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp thành phố”.

dao hoc tren que huong dong my hinh 5

Trường THCS Đông Mỹ được ví như ngôi nhà hạnh phúc của mỗi học sinh.

Tháng 11 lại về trong không khí của cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh, ghi nhận công lao cao cả của các thầy, cô giáo. Hòa chung không khí náo nức phấn khởi đó, thầy và trò trường THCS Đông Mỹ cùng ra sức thi đua dạy tốt – học tốt để tiếp nối truyền thống của nhà trường, giữ gìn và phát huy những thành quả đã, đang và sẽ tiếp tục được ghi trong bảng vàng thành tích của nhà trường và quê hương.

Với niềm tin vững chắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất xin gửi đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Đông Mỹ nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Chúc các thầy – cô giáo và tập thể nhà trường luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học tốt để tiếp tục gìn giữ và phát huy đạo học, “Xứng danh với dải đất Nam Thăng Long ngàn năm văn vật!”.

Đỗ Thị Di

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: