Dấu ấn 'Bác Hồ với Đá Chông - K9'

(CLO) Sáng 14/4, tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (huyện Ba Vì, TP Hà Nội), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề 'Bác Hồ với Đá Chông - K9'.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kỷ niệm 66 năm lần đầu Bác Hồ đến Đá Chông (1957-2023).

Triển lãm được bố trí thành 3 phần, trưng bày 150 bức ảnh, tư liệu quý. Trong đó, có nhiều hình ảnh lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng, nhiều bức ảnh có giá trị về nghệ thuật, phản ánh sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tái hiện lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông - K9, về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1969-1975.

dau an bac ho voi da chong k9 hinh 1

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Đá Chông - K9”. Ảnh: bienphong

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Tại triển lãm, người xem có thể thấy được những hình ảnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Bác Hồ tại Đá Chông - K9; tình cảm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua hoạt động tham quan, học tập, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích.

Từ đó, chúng ta cảm nhận được phong cách giản dị, tình cảm chân thành, tình hữu nghị quốc tế thủy chung, trong sáng, tình yêu và cuộc sống gắn bó, hài hòa với thiên nhiên của Bác Hồ, cũng như lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đối với Người. Những tác phẩm đó khiến chúng ta vô cùng xúc động và nhớ về Bác, từ đó càng thêm trân quý, có thêm động lực để tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

“Triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử của Khu Di tích Đá Chông - K9, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, có nhiều bức ảnh cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh tại Đá Chông - K9; tình cảm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch bàn giao tới Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh các mẫu hiện vật là gỗ quý và đá quý mà đồng bào miền Nam gửi ra Hà Nội để xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1973-1975).

Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Đá Chông - K9” diễn ra đến hết ngày 30/6/2023.

Hình ảnh tại triển lãm ảnh “Bác Hồ với Đá Chông - K9” 

dau an bac ho voi da chong k9 hinh 2

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh: Quân đội nhân dân

dau an bac ho voi da chong k9 hinh 3

Các đại biểu và khách mời tham quan triển lãm. Ảnh: Quân đội nhân dân

dau an bac ho voi da chong k9 hinh 4

Các chiến sĩ Đoàn 285 tham quan triển lãm. Ảnh: Quân đội nhân dân

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: