Dầu Nga mất chỗ đứng tại Ấn Độ do ngân hàng từ chối thanh toán

(CLO) Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến Nga mất đi tới 800.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, khi các ngân hàng Ấn Độ từ chối thanh toán, đẩy Moscow vào khó khăn lớn.

Các ngân hàng quốc doanh của Ấn Độ, bao gồm State Bank of India và Punjab National Bank, đang tỏ ra thận trọng hơn trong việc xử lý các giao dịch năng lượng liên quan đến Nga.

Trong khi đó, các ngân hàng tư nhân nước này lại có thái độ mềm mỏng hơn trước thời hạn kết thúc các thỏa thuận, phù hợp với cách các nhà máy lọc dầu vốn dựa vào nguồn cung từ Nga cho khoảng một phần ba lượng dầu nhập khẩu.

dau nga mat cho dung tai an do do ngan hang tu choi thanh toan hinh 1

Hình ảnh một tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga trên vùng biển quốc tế. Ảnh: The New Voice

Hai công ty dầu khí lớn của Nga là Surgutneftegaz và Gazprom Neft, đều đang chịu lệnh trừng phạt, chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu Nga xuất khẩu sang Ấn Độ. Ngoài ra, đội tàu vận tải dầu mỏ "ẩn danh" của Nga, vốn đã bị cấm vào các cảng Ấn Độ kể từ ngày 12/3, vận chuyển khoảng 450.000 thùng mỗi ngày, tương đương một phần tư tổng lượng dầu Nga xuất khẩu tới quốc gia Nam Á này.

Theo Reuters, vào ngày 16/1, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC) - nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ – đã thông báo mở thầu mua dầu hàm lượng lưu huỳnh cao trên thị trường giao ngay, nhằm chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt nhắm vào nguồn cung từ Nga.

Kể từ đó, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã ký hợp đồng nhập khẩu từ Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời đàm phán với Ả Rập Xê Út và tìm kiếm nguồn cung từ khu vực Tây Phi.

Nga có nguy cơ mất tới 800.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày do các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ. Đến cuối năm 2024, Nga đã xuất khẩu 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Ấn Độ, chiếm gần một nửa tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của nước này.

Ngày 10/1, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Danh sách trừng phạt bao gồm hơn 30 công ty dịch vụ dầu khí Nga, cùng 184 tàu chở dầu thuộc đội tàu "bóng tối", các cơ sở hậu cần và một số công ty trung gian. Những lệnh trừng phạt này được dự báo sẽ khiến Moscow tổn thất hàng tỷ USD doanh thu mỗi tháng.

“Một quan chức thuộc chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cho biết, đây là các lệnh trừng phạt có ý nghĩa lớn nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực năng lượng của Nga - nguồn thu nhập chính của nước này”, lệnh trừng phạt được áp dụng nhằm "nhắm tới mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất và phân phối dầu mỏ của Nga".

Dũng Phan (Theo The New Voice of Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: