Đẩy mạnh quảng bá trái cây Việt Nam để thắng thế trên 'sân nhà'

(CLO) Sáng 23/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Bộ Công thương mở triễn lãm với chủ đề “Tinh hoa trái cây Việt”, tại phòng trưng bày tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Bộ Công thương cho biết, sự kiện này nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đặc biệt, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế và sinh thái gắn liền với các loại trái cây đặc sản của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước, cũng như lan tỏa niềm tự hào đối với nông sản Việt Nam.

z6534070177011_5db604987398143ceadcc8e69798a1f6.jpg
Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Bộ Công thương mở triễn lãm với chủ đề “Tinh hoa trái cây Việt”. (Ảnh: Định Trần)

Ông Trần Hữu Linh cho biết, thông điệp của sự kiện lần này là giới thiệu trái cây Việt Nam, gắn với văn hóa, khí hậu, thổ nhưỡng ở mỗi vùng miền, từ đó để người tiêu dùng càng thêm yêu thích trái cây mang thương hiệu Việt Nam. Mỗi loại trái cây được trưng bày tại đây gắn với văn hóa, con người từng vùng miền, mang đặc trưng riêng của Việt Nam.

Không chỉ là không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm, Phòng trưng bày còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng trao đổi về các xu hướng phát triển thị trường nông sản, đặc biệt là các giải pháp gia tăng giá trị, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu.

z6534079155208_3c850e32666bd707c150c6a61dc8f024.jpg
Cần đẩy mạnh quảng bá trái cây Việt Nam để thắng thế trên 'sân nhà'. (Ảnh: Định Trần)

Để phát triển vùng trồng nông sản, trái cây của Việt Nam, theo ông Trần Hữu Linh, điều quan trọng nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc thúc đẩy xuất khẩu, cần khai thác tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước, với hơn 100 triệu dân, từ đó để người dân trong nước được thụ hưởng những tinh hoa của trái cây Việt.

“Trách nhiệm của Cục là hỗ trợ, tiêu thụ nông sản, trái cây cho bà con nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần có những kênh quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ, phân phối phù hợp nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Song song với đó, phổ biến tuyên truyền cho các doanh nghiệp, bà con nông dân nâng cao ý thức trong nuôi trồng, tránh sử dụng những chất có dư lượng hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”, ông Trần Hữu Linh chia sẻ thêm.

Một điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là việc ứng dụng mã QR code trên từng sản phẩm trưng bày. Thông qua việc quét mã, khách tham quan có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chi tiết về sản phẩm như: Nguồn gốc xuất xứ, vùng trồng, quy trình sản xuất - bảo quản và các địa chỉ bán hàng chính hãng. Đây là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc, góp phần xây dựng niềm tin với người tiêu dùng trong nước đối với hàng Việt chất lượng cao.

Xem thêm

Hơn 60% doanh nghiệp Việt ứng dụng AI chăm sóc khách hàng

Hơn 60% doanh nghiệp Việt ứng dụng AI chăm sóc khách hàng

(CLO) Sáng 1/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu thương mại số với chủ đề “AI Commerce - Kiến tạo thế hệ tăng trưởng mới”. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025.
Nông sản Việt: Mạnh xuất khẩu, khỏe nội địa

Nông sản Việt: Mạnh xuất khẩu, khỏe nội địa

(CLO) Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp. Trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, nông sản Việt Nam không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn ngày càng nâng cao về chất lượng và giá trị xuất khẩu.
Hà Nội có thêm 3 sản phẩm OCOP 5 sao

Hà Nội có thêm 3 sản phẩm OCOP 5 sao

(CLO) Trà Phúc, Trà Lộc, Trà Thọ do Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long sản xuất là 3 sản phẩm mới nhất của thành phố Hà Nội được công nhận OCOP 5 sao.
Cỡ chữ bài viết: