Ngày 14/6, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có tờ trình gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề xuất đưa hò giã gạo ở Quảng Trị vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Hò giã gạo bắt nguồn từ môi trường xay lúa, giã gạo thường ngày của người dân. Khi lao động tập thể, người ta dùng hò giã gạo để giải khuây, tạo không khí vui vẻ giúp quên đi mệt nhọc. Trải qua thời gian hình thành, phát triển, hò giã gạo trở thành một hình thức sinh hoạt mang tính nghệ thuật, giải trí và được mở rộng trong nhiều không gian sinh hoạt.
Một buổi biểu diễn hò giã gạo Quảng Trị của câu lạc bộ dân ca Sông Hiền. Ảnh: LĐO
Tại Quảng Trị, hò giã gạo đã phát triển thành hình thức nghệ thuật giải trí tập thể, kết nối nhiều tầng lớp xã hội. Ảnh: Tạp chí Cửa Việt
Học sinh trường tiểu học thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tham gia hoạt động “Em yêu làn điệu dân ca”, trong đó có hò giã gạo Quảng Trị. Ảnh: NN
Hò giã gạo bắt nguồn từ môi trường xay lúa, giã gạo thường ngày của người dân. Ảnh: Tư liệu
Tại Quảng Trị, hò giã gạo không đơn thuần là hình thức ca hát tập thể gắn với môi trường đặc thù của cư dân nông nghiệp mà phát triển thành hình thức nghệ thuật giải trí tập thể, kết nối nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có cả thầy đồ, nho sĩ…
Hò giã gạo còn có giá trị khoa học và giáo dục khi lời ca mang tri thức về địa lý, ăn mặc, cư trú, đi lại, nghề thủ công, răn dạy con người tính chịu thương chịu khó, tinh thần yêu nước, hiếu thảo, phê phán thói hư tật xấu.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hò giã gạo góp phần gìn giữ, trao truyền văn hoá, xây dựng, bồi đắp văn hoá, nhân cách con người Quảng Trị phù hợp với thời đại, trên nền tảng thuần phong mỹ tục truyền thống. Với quá trình hình thành và phát triển cùng những giá trị quan trọng, hò giá gạo ở Quảng Trị đáp ứng các tiêu chí đối với việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Thế Vũ