Đề xuất 'mỗi người dân có một bác sĩ', đi khám không phải khai lại hồ sơ

(CLO) Người dân có thể không còn phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh hay lịch sử khám chữa bệnh mỗi lần đến cơ sở y tế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo của Bộ Y tế, với mục tiêu đến cuối năm 2027 triển khai nền tảng số tại 100% trạm y tế xã, từng bước hiện thực hóa mô hình "mỗi người dân có một bác sĩ".

Bộ Y tế đề xuất số hóa toàn bộ trạm y tế xã

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I từ năm 2026-2030).

Theo dự thảo, nền tảng Trạm Y tế xã sẽ được xây dựng thành hệ thống thông tin thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ việc tạo lập, cập nhật và quản lý dữ liệu sức khỏe của từng người dân ngay từ tuyến y tế cơ sở.

clo_br_img-8318-2244.jpg
100% trạm y tế xã sẽ triển khai nền tảng Trạm Y tế xã nhằm quản lý sức khỏe toàn dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu "mỗi người dân có một bác sĩ".

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe phải bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", đồng thời được liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia và kho dữ liệu y tế địa phương theo nguyên tắc "thống nhất, dùng chung".

Hệ thống sẽ quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử, đồng thời kết nối với các nền tảng số khác để đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của từng địa phương.

Đi khám không phải khai lại bệnh sử

Một điểm mới đáng chú ý là Bộ Y tế đề xuất triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

Theo đó, khi đến khám tại trạm y tế hoặc bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên toàn quốc, người dân chỉ cần sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, không phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hay lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trên hệ thống.

Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được quản lý xuyên suốt theo vòng đời của mỗi người dân.

Song song với đó, Bộ Y tế cũng đề xuất mở rộng dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, cho phép người dân gửi yêu cầu tư vấn qua nền tảng số để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà, theo dõi bệnh mạn tính hoặc tư vấn sử dụng dịch vụ y tế phù hợp.

Các địa phương cũng được khuyến khích tích hợp thêm nhiều tiện ích như đặt lịch khám trực tuyến, nhắc lịch tái khám, tiêm chủng, uống thuốc, theo dõi các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ quản lý người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính...

Hướng tới mục tiêu "mỗi người dân có một bác sĩ"

Dự thảo xác định mục tiêu phát triển mô hình bác sĩ gia đình gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng khám chữa bệnh từ xa, từng bước hiện thực hóa sáng kiến "mỗi người dân có một bác sĩ".

Theo đó, người dân sẽ được theo dõi sức khỏe liên tục ngay tại cộng đồng thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử.

clo_br_1784345592164-1851540410430157886-8625831582023425594-29f520908500fd2e4e2a2c3ff39d4770-251.jpg
Khuyến khích các địa phương triển khai nhiều dịch vụ, các tiện ích có thể được tích hợp gồm đặt lịch khám trực tuyến, nhắc lịch tái khám, tiêm chủng và uống thuốc; theo dõi, cảnh báo các chỉ số sức khỏe.

Các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật và người vừa điều trị nội trú sẽ được quản lý, theo dõi thường xuyên.

Dự thảo cũng khuyến khích ứng dụng các thiết bị y tế thông minh để theo dõi sức khỏe tại nhà, tự động cập nhật các chỉ số vào hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp cán bộ y tế phát hiện sớm nguy cơ, tư vấn hoặc hướng dẫn người dân đến cơ sở khám chữa bệnh khi cần thiết.

Hoàn thành triển khai trước ngày 31/12/2027

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Y tế đề xuất sử dụng vốn đầu tư công xây dựng nền tảng Trạm Y tế xã, đồng thời bố trí kinh phí thường xuyên cho việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ số, chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân lực và vận hành hệ thống.

Dự thảo giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho toàn bộ trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Theo lộ trình, việc đầu tư hạ tầng phải hoàn thành trước 30/9/2027, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị, an toàn thông tin và an ninh mạng. Toàn bộ trạm y tế cấp xã trên cả nước phải triển khai nền tảng Trạm Y tế xã trước ngày 31/12/2027.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: