Đề xuất phân bổ vắc-xin Covid-19 để tiêm chủng cho các doanh nghiệp

(CLO) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất phân bổ vắc-xin phòng Covid-19. Qua đó, Hội sẽ kết hợp với Công ty Vắc-xin Việt Nam (VNVC) thực hiện tiêm chủng cho các doanh nghiệp.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trong 2 năm qua.

Trong bối cảnh TP. HCM đang trở thành "tâm dịch" của cả nước, ngày 29/7, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6118/BYT-DP về việc tiêm vắc-xin phòng Covid 19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên tại TP. HCM. Theo đó, Bộ Y tế cho phép huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn kết hợp với VNVC thực hiện tiêm chủng cho các doanh nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn kết hợp với VNVC thực hiện tiêm chủng cho các doanh nghiệp

Để đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng với chính quyền trong tình hình đại dịch diễn biến ngày càng phức tạp, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo UBND TP. HCM tạo điều kiện phân bổ số lượng vắc-xin cho Hội.

Qua đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ kết hợp với VNVC cùng một số cơ sở y tế tư nhân triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các doanh nghiệp thành viên của Hội tại TP. HCM.

"VNVC là đơn vị chuyên nghiệp, đảm bảo có sẵn hệ thống lưu giữ bảo quản vắc-xin, các xe tiêm chủng lưu động và quy trình tiêm chủng vắc-xin đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế và TP. HCM để có thể triển khai nhiệm vụ quan trọng này ngay lập tức", Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá.

Đồng thời, với công suất tiêm chủng khoảng 80.000 người/ngày, hệ thống của VNVC và một số cơ sở y tế tư nhân của Hội sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và giảm áp lực về nguồn nhân lực cũng như chi phí lên hệ thống y tế nhà nước.

Được biết, Bộ Y tế vừa phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Moderna cho 63 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 23 bệnh viện trên cả nước. Số vắc-xin này do Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vào ngày 24 và 25/7. Đây là đợt phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 lần thứ 14.

20 tỉnh miền Nam nhận 1.363.880 liều, riêng TP. HCM có 336.000 liều, nhiều nhất cả nước. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, mỗi tỉnh nhận 84.000 liều; các tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, mỗi tỉnh nhận 73.920 liều; các tỉnh Đồng Tháp và Long An, mỗi tỉnh nhận 70.560 liều; các tỉnh Cần Thơ và Bà Rịa- Vũng Tàu, mỗi tỉnh có 58.800 liều; các tỉnh Vĩnh Long và Tây Ninh, mỗi tỉnh nhận 50.400 liều; các tỉnh Hậu Giang, Bạc lIêu, Bình Dương, Cà Mau, Sóc Trăng, mỗi tỉnh nhận 33.600 liều.

Ngoài ra, theo kế hoạch, trong đợt 15 và 16, Bộ Y tế sẽ phân bổ hơn 2,9 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do VNVC nhập khẩu và từ cơ chế Covax Facility cung ứng.

Riêng khu vực miền Nam nhận 1.097.700 liều. Trong đó, TP. HCM nhận nhiều nhất với 270.000 liều, kế đó là Bình Dương và Đồng Nai đều 73.000 liều, Cần Thơ 39.400 liều, Long An 53.700 liều...

Kỳ Hoa

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: