ĐH Bách khoa Hà Nội dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân dự A80

(CLO) Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá để phục vụ người dân từ các địa phương về Thủ đô tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Thời gian hỗ trợ lưu trú kéo dài từ ngày 30/8 đến hết 3/9, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con tham dự sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước.

Theo nhà trường, hai tòa B9 và B10 tại Ký túc xá ĐH Bách khoa Hà Nội đã được gấp rút dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo. Trong đó, tòa B9 có sức chứa 500 chỗ, tòa B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ ở miễn phí.

Một đại học dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dự lễ A80 - 1
Quang cảnh ký túc xá B10, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Mỗi phòng đều được trang bị bình nóng lạnh, quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ, nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, bảo đảm sự tiện lợi và an toàn cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày.

Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, toàn bộ đội ngũ cán bộ, bảo vệ, quản lý ký túc xá và nhân viên vệ sinh cũng được huy động, phân công nhiệm vụ, làm việc xuyên lễ để phục vụ bà con.

Người dân khi đến lưu trú sẽ được kiểm tra thông tin đăng ký, giấy tờ tùy thân, hướng dẫn nhận phòng, phổ biến nội quy ký túc xá và cấp thẻ ra vào. Nhà trường cũng bố trí cán bộ trực 24/24 để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian lưu trú.

Ngoài việc hỗ trợ chỗ ở, ĐH Bách khoa Hà Nội còn phối hợp tiếp nhận 200 xe 45 chỗ để tập kết và đưa đón đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Một đại học dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dự lễ A80 - 2
Phòng ở dành cho người dân tại Ký túc xá Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, Ban Tổ chức Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đề nghị các ban, ngành và địa phương phối hợp bố trí 12 khuôn viên đại học và 68 điểm trông giữ phương tiện để phục vụ người dân.

Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ mở cửa, phục vụ nhân dân và khách quốc tế, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu khách, trọng thị, chào mừng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: